Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022: Những sắc màu khác biệt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
15/07/2022 06:32 GMT+7

Giữa các cuộc thi nhan sắc hiện nay, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam mang dấu ấn khác biệt khi ưu tiên chọn lựa trong danh sách 30 thí sinh vào vòng chung kết là các cô gái đại diện cho các dân tộc anh em cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Vẻ đẹp thanh tân đến từ bản làng xa xôi

Cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, được đánh giá khá cao về ý nghĩa, khi thí sinh tham gia là các cô gái đại diện cho các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sau 3 mùa thi (2007, 2011 và 2013 với sự đăng quang lần lượt của Nguyễn Thị Hoàng Nhung - dân tộc Tày, Triệu Thị Hà - dân tộc Nùng, Nguyễn Thị Ngọc Anh - người Kinh), cuộc thi đã tạm dừng.

9 năm sau, cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc VN 2022 mới trở lại, do diễn viên Trương Ngọc Ánh - CEO Nova Entertainment, đứng ra tổ chức, với mong muốn đóng vai trò sứ giả gắn kết các dân tộc vùng miền, cũng như tôn vinh nhan sắc các dân tộc Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước thềm đêm chung kết đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tối 16.7 tại TP.HCM (truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV5, VieON…), Ban tổ chức cuộc thi đã công bố chính thức 30 thí sinh đến từ 11 dân tộc (Kinh, Khmer, Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Sán Dìu, Êđê, Chăm, Hoa) vào đêm chung kết. Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút được rất nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc.

Các gương mặt sáng giá trong cuộc thi: Nguyễn Thảo Liên, Nông Thúy Hằng, Đỗ Thị Hòa, Thạch Thu Thảo (từ trái qua)

BTC

Bà Trương Ngọc Ánh, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định: "Cuộc thi đã dốc rất nhiều tâm sức để tìm ra 30 đóa hoa nắng mai đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, đại diện cho vẻ đẹp đa dạng của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Các thí sinh này từ những ngày đầu còn lóng ngóng, nguyên sơ ở bản làng, khi được phát hiện, lọt sâu vào các vòng thi đã được rèn luyện nhiều kỹ năng, trau dồi tri thức, năng khiếu để có thể tỏa sắc hương trên sân khấu như ngày hôm nay, mở ra những chân trời tươi sáng, ý nghĩa hơn trên bước đường đời cho những cô gái trẻ có khát khao cống hiến, làm đẹp cho đời. Đó là điều thành công nhất và cũng mang ý nghĩa nhân văn mà cuộc thi đã làm được”.

Ai sẽ đăng quang ?

Ban giám khảo cuộc thi năm nay có 2 giám khảo quốc tế là Hoa hậu Trái đất 2020 Lindsey Coffey (người Mỹ, từng đoạt giải "Timeless Beauty" năm 2021 - Mỹ nhân đẹp nhất thế giới - do chuyên trang nhan sắc uy tín Missosology bình chọn) và Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner (đến từ đất nước Belize thuộc vùng Địa Trung Hải, vừa đoạt ngôi hoa hậu vào tháng 3.2022), nhằm tìm ra người đẹp Việt đăng quang tiệm cận tiêu chí quốc tế để cử đi tranh tài tại Hoa hậu Trái đất 2022. Bên cạnh đó, còn có các giám khảo trong nước như: nhà thiết kế Sĩ Hoàng, đạo diễn Quang Dũng, diễn giả - doanh nhân Phi Vân, Hoa hậu H’Hen Nie - đại sứ hình ảnh cuộc thi…

Giám khảo - diễn giả Phi Vân chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra một thế hệ mới - những người đẹp có đủ thân - tâm - trí, để công chúng không chỉ chiêm ngưỡng nhan sắc, người đẹp đó phải có tâm hồn của quê hương, dân tộc mình để có thể lan tỏa giá trị văn hóa, và phải có tri thức, kiến thức để mang trọng trách một người đại diện Việt Nam bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế”.

Hiện tại, có thể ghi nhận một số thí sinh đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022: Người đẹp Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, dân tộc Khmer, quê Trà Vinh, cao 1,78 m, đang học năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh - Trường đại học Nam Cần Thơ, từng gây chú ý ở phần trình diễn tài năng với điệu múa truyền thống của người Khmer. Nguyễn Thảo Liên, sinh năm 2002, dân tộc Mường, ở Hòa Bình, cao 1,76 m, từng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp 5 năm (đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia năm 2018 và 2020), hiện là sinh viên năm thứ hai Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam (Hà Nội). Thí sinh Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày, sinh năm 1999, ở Hà Giang, cao 1,72 m, có kỹ năng tiếng Anh và hùng biện. Cô gái dân tộc Tày - Nguyễn Hồng Diễm, sinh năm 1998, đến từ Cao Bằng, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cá tính cùng chiều cao 1,76 m, vừa tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Người đẹp H’ Cúc Ê Ban, sinh năm 2002, dân tộc Êđê, cao 1,68 m, sở hữu làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình săn chắc, từng chiến thắng Hoa hậu Sinh thái Việt Nam (Miss Eco Vietnam) hồi đầu năm nay...

Đang dẫn đầu giải bình chọn "Thí sinh yêu thích nhất" là người đẹp Lương Thị Hoa Đan, sinh năm 2001, quê Hải Dương, hiện là sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học Thăng Long (Hà Nội). Thí sinh Hoàng Thị Lả gây chú ý khi là Đại biểu Hội đồng Nhân dân H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu, sinh năm 1998, dân tộc Khơ Mú, tốt nghiệp Trường cao đẳng Lào Cai, hiện làm giáo viên dạy múa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.