Hoa hậu H’Hen Niê bảo vệ môi trường như thế nào?

04/12/2022 09:00 GMT+7

Ðể góp phần bảo vệ môi trường , người trẻ cần chung tay từ những việc nhỏ ngay trong cuộc sống thường ngày. Những hành động nhỏ của bản thân lan tỏa đến người thân, cộng đồng xã hội chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả lớn lao, góp phần tích cực để bảo vệ môi trường.

Đó là chia sẻ của các diễn giả tại talkshow (chương trình trò chuyện) về môi trường: “Hành động nhỏ - Tác động lớn” diễn ra sáng 3.12 tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Trong chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 H’Hen Niê cho biết: “Dù công việc bận rộn nhưng mình vẫn dành thời gian cho môi trường, thiên nhiên. Việc tham gia các hoạt động “trồng cây, gây rừng” giúp mình lan tỏa ý thức sống xanh, bảo vệ môi trường, tầm quan trọng của rừng đối với việc phòng chống lũ lụt, sạt lở đất và giữ lại khoảnh khắc đẹp thời thanh xuân”.

Hoa hậu H’Hen Niê giao lưu cùng các bạn trẻ

Phúc Kha

Qua những chuyến đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, H’Hen Niê được nghe các câu chuyện về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng chống lũ lụt, xói mòn, xâm nhập mặn. Khi trở về chị đọc nhiều bài viết về giá trị của rừng. Từ đó, chị bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi kiến thức, gặp gỡ những người làm về môi trường, thiên nhiên để hiểu hơn về bảo vệ môi trường và bắt đầu tham gia các hoạt động “trồng cây, gây rừng”.

“Hy vọng là tất cả các bạn có thể dành thời gian cho việc trồng rừng để lưu giữ cho thanh xuân của mình những câu chuyện đẹp. Sau này, mình còn kể lại cho mọi người, tự hào đến những khu rừng mình đã trồng”, H’Hen Niê bày tỏ.

Tại buổi nói chuyện, Đặng Thị Thơm, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Gen Xanh, đã có những gợi mở: “Người trẻ có thể tham gia bảo vệ môi trường thông qua những việc đơn giản nhất như hạn chế sử dụng túi nilon, ly nhựa; đi học bằng xe buýt, xe đạp; tắt thiết bị điện không cần thiết…”.

Theo Thơm, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng việc này tốn rất nhiều công sức, thời gian. Để làm được điều này, cần tổ chức những chương trình nâng cao tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, cần sự kiên trì, nỗ lực rất lớn.

“Các bạn đừng nghĩ tới những hành động quá lớn như làm chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường hay hô hào các khẩu hiệu. Chính bản thân phải thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất trong sinh hoạt, trong ăn uống, đi lại hằng ngày. Khi đó chắc chắn sẽ lan tỏa đến mọi người và xung quanh sẽ thay đổi khi mình thay đổi”, Thơm bày tỏ.

Đồng quan điểm với Thơm, Hoa hậu H’Hen Niê cho biết việc xây dựng được ý thức bảo vệ môi trường, biến nó thành nếp sống, thói quen, trở thành tính cách của mình trong cuộc sống hằng ngày sẽ cần thiết hơn nhiều những lời kêu gọi.

“Các bạn trẻ cần siêng năng tham gia các hoạt động sống xanh để lan tỏa trên mạng xã hội, lan tỏa đến gia đình của chúng ta và lan tỏa đến môi trường mà chúng ta tiếp cận. Từ đó, khi thấy chúng ta sống xanh, chắc chắn mọi người cũng có một chút nào đó thay đổi. Miệng truyền miệng, mặt đối mặt là những cách thức chúng ta lan tỏa tốt nhất về môi trường”, Hoa hậu H’Hen Niê nhắn gửi.

Trao đổi với các diễn giả tại chương trình, Nguyễn Tường Vy, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết: “Những hành động mình đang áp dụng là dùng những vật dụng thân thiện với thiên nhiên như xà phòng hữu cơ, gom pin đổi cây xanh… Những hành động nhỏ hằng ngày nhưng tác động tới được nhiều người để góp phần bảo vệ môi trường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.