Hoa hậu Việt Nam 2022 giữ tiêu chí tôn vinh nhan sắc tự nhiên

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/11/2022 07:29 GMT+7

Sau 2 ngày sơ tuyển tại TP.HCM và Hà Nội (22 - 23.10), ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chọn ra 58 thí sinh tham gia vòng chung khảo toàn quốc diễn ra tại TP.HCM từ ngày 9 - 26.11.

Tại buổi họp báo vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 tiếp tục bám sát tiêu chí chọn các thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Top 3 Hoa hậu VN 2020: hoa hậu Đỗ Thị Hà (giữa), các á hậu Phương Anh (trái), Ngọc Thảo

SEN VÀNG

Hoa hậu Việt Nam là một trong các cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất tại Việt Nam, tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần và đây là lần thứ 18 (trải qua 34 năm) tính cả các cuộc thi tiền thân năm 1988. Năm 2002, Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) thống nhất với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đổi tên cuộc thi từ Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong thành Hoa hậu Việt Nam. Mặc dù hiện có khá nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước đã chấp nhận thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định mới của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ nguyên tiêu chí ban đầu là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Chúng tôi ủng hộ việc nữ giới làm đẹp để tự tin. Tuy nhiên, ban tổ chức nghĩ rằng bên cạnh những cuộc thi chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, nên có những cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên”, ông Lê Xuân Sơn cho biết. Chính vì thế, ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 đã quyết định loại các thí sinh có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ ở vòng sơ khảo, chỉ chấp nhận can thiệp nhẹ ở việc xăm chân mày, chỉnh sửa răng mức độ nhất định.

Ở vòng chung khảo, 58 thí sinh sẽ được đào tạo về khả năng ứng xử, giải phóng hình thể, catwalk, kỹ năng xử lý tình huống và các hoạt động xã hội, nhân ái để tiếp tục chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết. Đêm thi chung kết toàn quốc đăng quang hoa hậu sẽ diễn ra vào ngày 23.12 tại TP.HCM, cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nét mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 là có một ban cố vấn gồm các nhân vật có uy tín đồng hành nhiều năm như: nhà sử học Dương Trung Quốc (Trưởng ban), Hoa hậu Hà Kiều Anh, GS-TS Hoàng Tử Hùng (nhà nhân trắc học). Ban giám khảo năm nay gồm: nhà báo Lê Xuân Sơn (Trưởng ban), nhà thơ Trần Hữu Việt, nghệ sĩ Xuân Bắc, nhà thiết kế Lê Thành Hòa, á hậu Nguyễn Thụy Vân, hoa hậu Trần Tiểu Vy, hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 khẳng định chất lượng thí sinh đạt tiêu chuẩn cao về trí thức, có chiều cao trung bình từ 1,68 - 1,8 m, và có trên 95% thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam là sinh viên đại học, có bạn là thủ khoa đầu vào, đầu ra các trường danh tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.