Nữ sinh 'siêu' 3 ngoại ngữ lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu VN 2022

05/11/2022 10:00 GMT+7

Nữ sinh viên Mỹ Hạnh không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1m74 mà còn có thành tích học ngoại ngữ tốt. Cô từng đạt điểm số IELTS 7.5 và có thể giao tiếp 3 thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp.

Đặng Thị Mỹ Hạnh (18 tuổi) đang là sinh viên chuyên ngành khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Vừa qua, cô gái đã lọt vào vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022.

Cô gái 2k4 đạt số điểm IELTS 7.5 điểm trong kỳ thi vào 11.2021. Ngoài tiếng Anh, cô giao tiếp được bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp.

NVCC

Tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm

Lúc còn nhỏ, Hạnh đã được mẹ đã chia sẻ, truyền đạt rằng ngôn ngữ là công cụ quan trọng của con người, cơ hội làm việc tốt và thăng tiến, do đó em nuôi nấng giấc mơ phải học thật tốt ngoại ngữ. Càng học, tìm hiểu sâu ngôn ngữ, Mỹ Hạnh càng thấy yêu thích và nhận ra rằng biết nhiều ngoại ngữ sẽ là lợi thế cho cuộc sống, công việc sau này.

“Em không học ngôn ngữ qua sách vở, em học ngôn ngữ qua những bộ phim, văn hóa để em cải thiện khả năng ngôn ngữ. Học tập bất kỳ ngôn ngữ nào em đều dành thời gian để trau dồi, tìm hiểu về văn hóa, con người của đất nước đó. Em luôn đặt mục tiêu phải học thật tốt chứ không học kiểu qua loa đối phó cho xong”, cô gái giỏi 3 ngoại ngữ nói.

Ngoài yêu thích học ngoại ngữ, Mỹ Hạnh còn thích các hoạt động văn nghệ, thể thao.

NVCC

Mỹ Hạnh cho biết mẹ của em là một phiên dịch viên tiếng Nhật nên em đã được mẹ chỉ dạy, hướng dẫn học ngôn ngữ này từ lúc còn bé. Cô nàng có thể nghe, hiểu về tiếng Nhật. Ở nhà, em luôn cố gắng trò chuyện, lắng nghe với những người bạn Nhật của mẹ để tích lũy từ vựng, kỹ năng nghe nói. Ngoài tiếng Anh, tiếng Nhật, nữ sinh viên còn có thể giao tiếp, giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.

“Em nghĩ ngoại ngữ là lợi thế của mình. Các cuộc thi sắc đẹp hiện nay ngoài chú trọng về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, họ còn hướng đến những cô gái có học vấn tốt”, cô gái 18 tuổi cho biết.

Trau dồi kỹ năng

Để tham gia tốt cuộc thi hoa hậu, nữ sinh viên đã cố gắng sắp xếp cân bằng giữa việc học và việc đi thi. Hạnh bày tỏ: “Em đang học năm nhất nên có khoảng thời gian trống nhiều hơn. Hơn nữa, em có chứng chỉ IELTS đạt điểm số 7.5, em bớt được việc học tiếng Anh tại trường. Em có thể dành nhiều thời gian đầu tư vào những kỹ năng của mình tốt hơn.

Cô gái Mỹ Hạnh nói: “Khi em biết đỗ tốt nghiệp rồi mới quay ra theo đuổi giấc mơ thi hoa hậu. Em mới trau dồi kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc hình thể trên Internet. Em vừa học calwalk cách đây 2 tháng. Em cần cải thiện thêm nhiều kỹ năng để có thể toàn diện hơn. Em cảm thấy mình chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi sắc đẹp năm nay”.

Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, tự tin.

NVCC

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022, cô nàng mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái bình dị, đời thường, vẫn là chính mình, mang đến năng lượng tuổi trẻ, lan tỏa sự lạc quan, tích cực của mình đến với cộng đồng trong những dự án nhân ái.

“Em hy vọng đây sẽ là cơ hội để có thể bứt phá ra khỏi vỏ bọc an toàn của chính mình, được trau dồi, cải thiện những kỹ năng, kinh nghiệm mới cũng như có được những kỷ niệm đẹp”, nữ sinh 2k4 chia sẻ.

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức thực hiện các dự án thiện nguyện. Vì thế, “bông hồng” sinh viên Mỹ Hạnh mong muốn được góp sức mình vào trong những hoạt động xã hội, cống hiến tuổi trẻ của mình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Là người anh thân thiết với Mỹ Hạnh, anh Lưu Tuấn Kỳ, đang công tác tại Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội chia sẻ: “Trong học tập, Mỹ Hạnh rất chăm học, siêng năng khám phá các kiến thức mới. Em luôn cố gắng, phấn đấu để theo đuổi những điều em thích. Tôi thấy ấn tượng về sự thông minh, sắc sảo của em”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.