Cô gái xinh đẹp sở hữu khả năng giao tiếp bằng 2 thứ tiếng

03/11/2022 10:30 GMT+7

Không những sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người, cô gái xinh đẹp Ngọc Mai còn có thành tích học tập tốt và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.

Nguyễn Ngọc Mai (23 tuổi), sinh sống và làm việc tại TP.Hà Nội. Ngọc Mai đã tốt nghiệp ngành quản lý giải trí và tổ chức sự kiện tại Đại học NHL Stenden Hà Lan và hiện đang làm công việc về mảng truyền thông nội bộ cho một công ty ở TP.Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Mai có khả năng ngoại ngữ tốt. Cô nàng đạt điểm IELTS 8.0 và có khả năng giao tiếp tốt tiếng Tây Ban Nha.

NVCC

Học ngoại ngữ cần sự nỗ lực từng ngày

“Từ khi học lớp 6 em đã tham gia học học đội tuyển và lớp chuyên tiếng Anh của trường. Lên THPT, em học lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (TP.Hà Nội, em thi chứng chỉ IELTS và đạt thành tích 8.0”, Ngọc Mai chia sẻ.

Năm 2017, Ngọc Mai đạt được học bổng của chính phủ Hà Lan. Nhận được học bổng, Mai đã chọn du học ngành quản lý giải trí và tổ chức sự kiện tại Đại học NHL Stenden. Trong quá trình học tại trường, Ngọc Mai từng giành học bổng trao đổi văn hóa năm thứ ba của Trường ĐH Alicante Tây Ban Nha và học thêm tiếng Tây Ban Nha để có thể giao tiếp cơ bản.

Mai cho biết em là người yêu thích các công việc mang lại những trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa cho người khác. Điều đó thể hiện ở ngành học của em là tổ chức sự kiện và tiếp đến là công việc truyền thông nội bộ em đang làm (gắn kết nhân viên nội bộ qua các hoạt động tập thể).

Ngoài ra, việc đi làm thiện nguyện hay dạy học giúp cho Ngọc Mai cũng là một cách để em lan tỏa thông điệp tích cực và mang đến những trải nghiệm, giá trị tốt cho mọi người. Cô nhận thấy rằng qua việc cho đi, mình cũng nhận lại rất nhiều. Khi đang đi học tại Hà Lan, người đẹp này còn là trưởng ban thiện nguyện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

Cô gái Nguyễn Ngọc Mai vừa xinh đẹp, vừa học giỏi.

NVCC

Đối với cô gái sở hữu IELTS 8.0, ngoại ngữ có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện khả năng giao tiếp, trau dồi kiến thức và sự tự tin. Ngoài ra, biết nhiều thứ tiếng hoặc tự tin học hỏi nhiều thứ tiếng mang lại cho Mai rất nhiều trải nghiệm mới đa dạng và những người bạn mới.

“Nếu có thể giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác, mình có thể tự tin giới thiệu về những vùng đất đẹp, những món ăn ngon của Việt Nam cho các du khách quốc tế, qua đó lan tỏa hình ảnh nước mình tốt hơn”, cô gái vừa hoàn thành chương trình học tại Hà Lan chia sẻ.

Theo Ngọc Mai, việc học ngoại ngữ nên như một thói quen mình làm hàng ngày, tức là cần sử dụng và ôn lại nó, khiến nó thành một phần của cuộc sống mình thì các kiến thức mình học sẽ không bị mai một mà được củng cố.

“Em hay nghe radio, đọc sách và viết tiếng Anh mỗi ngày để có thể duy trì tần suất sử dụng của mình. Em thấy rằng việc giỏi bất cứ một môn học nào đó không có đường tắt mà mình thật sự cần sự nỗ lực hàng ngày để cải thiện hơn”, cô gái Ngọc Mai nói.

Tự tin đăng ký thi hoa hậu

Ngoài công việc đi làm ở lĩnh vực truyền thông nội bộ, Ngọc Mai còn tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Cô gái đạt 8.0 IELTS: “Các bạn trẻ hiện nay quan tâm đến việc học tiếng Anh rất nhiều. Quá trình dạy học, tiếp xúc với các bạn, mình cảm thấy đang chắp cánh cho ước mơ của các bạn để có những cơ hội tốt hơn trong tương lai”.

Trở về Việt Nam khi đã hoàn thành chương trình học tại Hà Lan, Ngọc Mai quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 để trải nghiệm thực tế, được truyền cảm hứng bởi các thí sinh tài năng khác và phát triển bản thân. Ngọc Mai tâm tình: “Những chương trình, hoạt động của cuộc thi là đại diện cho hình ảnh người phụ nữ em đang hướng đến: dịu dàng, ấm áp, xinh đẹp nhưng vẫn tự tin, có một trái tim yêu thương để lan tỏa nó đến mọi người”.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô gái 9X đã đi tập luyện thể dục, thể thao giúp cô có sức khỏe tốt và cơ thể đẹp hơn. Hơn nữa, Mai còn học thêm một số kỹ năng và tham gia trải nghiệm chụp ảnh, các sự kiện nghệ thuật khác.

“Mình nghĩ tất cả sự chuẩn bị đều củng cố cho điều quan trọng nhất đó chính là một tâm thế thoải mái, tự tin vào chính mình khi bước vào các vòng tiếp theo”, Mai bày tỏ.

Ngọc Mai tham gia giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.

NVCC

Là người bạn học cùng trường với Mai tại Đại học NHL Stenden Hà Lan, chị Trần Phương Mai (đang sinh sống ở Hà Lan) chia sẻ: “Mình thấy Mai rất hoà đồng và cởi mở. Lúc còn ở Hà Lan, Mai luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mai chăm chỉ và rất hay tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường. Điều mà tôi ấn tượng về cô gái trẻ này là rất giàu năng lượng tích cực, lan toả tốt đến mọi người, tiếp đến là 1 người có tố chất tốt và đặc biệt có tính tự lập rất cao”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.