Hoa khôi trường đại học ở TP.HCM hành hung người khác: Đánh ghen giúp bạn xã hội

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/12/2023 17:03 GMT+7

Liên quan vụ hoa khôi một trường đại học ở TP.HCM cùng nam thanh niên hành hung cô gái tại chung cư ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm, hoa khôi... đánh ghen giúp bạn xã hội.

Cô gái trẻ bị hành hung ở chung cư

Ngày 7.12, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, liên quan vụ cô gái bị hành hung tại chung cư ở Q.Bình Thạnh, Công an P.25 đã xác định được nguyên nhân vụ việc, chuyển hồ sơ lên Công an Q.Bình Thạnh để tiếp tục xử lý theo quy định. Nạn nhân bị hành hung là chị Trần Vũ M. (27 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM).

Camera ghi lại cảnh nạn nhân bị hành hung tại chung cư ở P.25, Q.Bình Thạnh 

CẮT TỪ CLIP

Nhóm người hành hung chị M. gồm Phan Ngọc Quý (23 tuổi, quê Bình Dương, sinh viên của 1 trường đại học ở TP.HCM) và Trịnh Đình Thanh Tú (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ TP.Thủ Đức). Hiện nữ sinh Phan Ngọc Quý trong giai đoạn hoàn thành tốt nghiệp và từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường này.

Theo điều tra của công an, ngày 3.12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết, kèm hình ảnh chị M. bị Quý và Tú hành hung tại sảnh chung cư Labonita (215 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh).

Theo hình ảnh từ clip, khi vừa bước ra khỏi thang máy, nạn nhân lập tức bị 2 người (1 nam và 1 nữ) nắm tóc, kéo lê, đấm đá liên tục vào đầu, bụng, lưng. Vừa đánh, nhóm này vừa chửi vô cùng hung hăng, khiến nhiều người chứng kiến vụ việc tỏ ra e ngại.

 Đánh ghen giúp bạn xã hội 

Vào cuộc truy xét, Công an P.25 xác định vụ hành hung xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 19.11 tại chung cư nói trên và mời làm việc những người liên quan.

Qua làm việc, Quý và Tú thừa nhận hành vi hành hung nạn nhân, đồng thời cung cấp thêm thông tin 1 người khác có liên quan là chị Nguyễn Thị Thu Huyền (30 tuổi, ngụ Q.7). Công an P.25 cũng đã mời làm việc với chị Huyền ngay sau đó.

Riêng chị M. không có mặt tại TP.HCM nên công an chưa làm việc và chị này cho biết sẽ nộp đơn tố cáo sau khi quay trở lại TP.HCM.

Theo nguồn tin Thanh Niên, nguyên nhân vụ hành hung xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông giữa chị Nguyễn Thị Thu Huyền và chị Trần Vũ M., còn Quý và Tú đánh ghen giúp chị Huyền.

Cụ thể, tối 18.11, chị M. cùng một bạn nữ đến chơi và ngủ lại qua đêm tại căn hộ của gia đình anh Nguyễn Hữu A. (26 tuổi - bạn trai của chị Nguyễn Thị Thu Huyền) ở tầng 17 của chung cư Labonita.

9 giờ ngày 19.11, vụ việc sau đó được mẹ anh A. báo lại với chị Huyền. Lúc này, chị Huyền đang nằm viện tại Bệnh viện Việt Mỹ (Q.7) nên gọi điện thoại nhờ Quý và Tú (là bạn xã hội của Huyền) tới chung cư để xem tình hình.

Hoa khôi sinh viên UEF thừa nhận hành hung cô gái ở chung cư TP.HCM

10 giờ 15 cùng ngày (19.11), Tú và Quý đến chung cư Labonita thì được mẹ anh A. cùng bảo vệ chung cư đưa lên tầng 17, gặp và nói chuyện với chị M. cùng bạn của chị này. Sau cuộc nói chuyện tại tầng 17, Quý và Tú xuống sảnh chung cư, chờ chị M. và bạn chị này xuống để tiếp tục giải quyết vụ việc.

30 phút sau, khi chị M. và bạn xuống sảnh, chị M. vừa bước ra khỏi thang máy thì bị Quý và Tú lao đến hành hung.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người có liên quan vụ hành hung theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.