Hoa kiểng xuống phố Tây Đô, sát Tết sốt ruột chờ người mua chủ hàng bán cả online

29/01/2022 16:35 GMT+7

Tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề, hoa kiểng đang tất bật đua nhau xuống phố. Nhà vườn miền Tây hồi hộp sức mua của thị trường.

Mong rằng ‘trong nguy có cơ’

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại TP.Cần Thơ, các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Trần Văn Hoài, bến Ninh Kiều... đã nhộn nhịp hơn bởi các gian hàng bán hoa kiểng chưng tết. Các chuyến xe, ghe chở hoa kiểng từ các nơi đổ về ngày một nhiều, góp phần tạo không khí vui tươi vào những ngày cuối năm.

Hoa kiểng rực rỡ hương sắc chờ người đến mua.

THANH DUY

Nhiều người bán hoa kiểng tết thâm niên cho biết, việc đưa hoa xuống phố năm nay đang bước vào giai đoạn rộ chợ nhưng có phần kém nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Số lượng người trồng và bán hoa giảm đáng kể nên sẽ khó có cảnh ‘tranh mua, tranh bán’.

Tại bến Ninh Kiều, nhiều lô bán hoa còn trống vì ít người thuê

THANH DUY

Bà Trần Thị Anh (57 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cho biết rất dè dặt, chỉ dám lấy bán hơn 500 chậu hoa gồm các loại như cúc Đài Loan, mâm xôi, vạn thọ, ớt kiểng. “Mọi năm, thời điểm này thì đường Hoàng Văn Thụ đã ngập tràn sắc hoa từ đầu đến cuối đường rồi. Năm nay chợ hoa không phong phú bằng, còn nhiều lô trống do các hộ bán hoa ở Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long không đến tham gia”, bà Anh chia sẻ.

Nhiều nhà vườn tất bật đưa hoa kiểng xuống phố.

THANH DUY

Trên đường Trần Văn Hoài, anh Ngô Trường Đời (33 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) là một trong những hộ mang hoa ra bán sớm nhất. Theo anh Đời, anh khai trương từ ngày 18 tháng Chạp, nhưng đến nay chỉ bán được vài chậu cúc Đài Loan. Bình thường, hoa ra phố là người ta đến mua tấp nập, nhưng năm nay vài người ghé hỏi rồi đi chứ chưa mua.

Nhiều hộ bán hoa còn dè dặt nên không tung ra thị trường số lượng hoa kiểng lớn như mọi năm.

THANH DUY

“Năm nay, dịch Covid-19 và mưa trái mùa làm khó người trồng hoa. Nhưng mong rằng trong nguy sẽ có cơ, số lượng hoa giảm đáng kể sẽ khiến mặt hàng này hút khách và có mức giá tốt hơn. Với nhiều người, vụ hoa tết là tâm huyết nhất trong năm. Tôi hy vọng năm nay sẽ bán nhanh để có thể về ăn tết sớm cùng gia đình”, anh Đời bộc bạch.

Tìm cách thích ứng trong dịch Covid-19

Theo dự đoán của nhiều người bán hoa, dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến sức mua. Nhà vườn lẫn thương lái đều e dè, chưa dám đầu tư mạnh nhưng phải tìm cách thích ứng để giữ lửa cho nghề truyền thống.

Nhiều chủ vườn sốt ruột vì chưa bán được hàng

THANH DUY

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (24 tuổi) cho biết đã có nhiều năm chở hoa từ H.Chợ Lách, Bến Tre sang TP.Cần Thơ bán tết. Thường niên, mặt hàng được chị ưu tiên là các loại cây có tuổi thọ ngắn ngày, giá thành trung bình và dễ bán, như: cẩm nhung, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, sống đời, đồng tiền... Tuy nhiên, rút kinh nghiệm rủi ro năm trước do lượng khách mua ‘hụt hơi’ vì ảnh hưởng dịch Covid-19, tết này chị Thủy chỉ tung ra thị trường chủ yếu là các loại chậu kiểng mini như mai, quất, hoa giấy ngũ sắc.

“Dịch bệnh vẫn còn nên tôi quyết định rẽ hướng để tìm hướng đi an toàn hơn. Những loại cây lâu năm như hoa giấy, mai, quất nếu nếu bán không được thì cũng không đến nước vứt đi. Đầu ra không ổn thì tôi mang về dưỡng thêm để năm sau tiếp tục bán”, chị Thủy chia sẻ.

Nhiều chủ vườn chuyển sang trồng hoa lâu năm để thích ứng trong mùa dịch.

THANH DUY

Tại đường hoa bến Ninh Kiều, anh Nguyễn Chương (40 tuổi, H.Chợ Lách, Bến Tre) thuê mười 10 lô để bán chủ yếu mai kiểng. Mặc dù biết năm nay dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lớn đến sức mua, nhưng nghề trồng hoa phục vụ tết là truyền thống nên gia đình anh vẫn giữ. Điểm khác biệt ở gian hàng của anh năm nay phải kể đến tấm biển hiệu mới có in biểu tượng Zalo, Facebook bên cạnh số điện thoại của chủ vườn.

Tận dụng Zalo, Facebook để bán hàng online

THANH DUY

Chia sẻ về điều này, anh Chương cho hay do dịch Covid-19 khiến nhiều người ngại trao đổi trực tiếp nên anh học hỏi cách bán online để tự gỡ khó cho đầu ra. Nhờ việc kết nối trên mạng xã hội mà từ ngày 16 tháng Chạp đến nay anh đã bán được nhiều sản phẩm, gồm cả khách quen và mới.

“Khách hàng muốn chỉ cần mô tả kích thước, kiểu dáng, chúng tôi sẽ gửi ảnh qua Zalo hoặc Facebook cho họ xem, chọn rồi chốt đơn. Sau đó, chúng tôi sẽ đóng gói và có cách chuyển đến tận nơi cho họ. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng sẽ bán được nhiều hoa kiểng khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp”, anh Chương thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.