Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi

Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi

19/05/2023 09:58 GMT+7

Thị trường hoa vào vụ đã ổn định giá, nông dân xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) mỗi ngày thu về từ 15 – 30 triệu đồng từ việc thu hoạch hoa loa kèn.

Người thu hoạch, người phân loại, những chuyến xe khẩn trương vận chuyển hoa đi tiêu thụ.

Hằng năm, cứ đến cuối tháng tư, đầu tháng năm, những người nông dân ở xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) lại tất bật vào chính vụ thu hoạch hoa loa kèn.

Anh Trịnh Trường Giang, chủ vườn hoa loa kèn tại xã Liên Hồng cho biết giá hoa năm nay đã ổn định hơn so với năm ngoái. Với giá thị trường hiện tại thì mỗi ngày chủ vườn có thể kiếm được từ 30 – 40 triệu đồng.

Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi - Ảnh 1.

Anh Trịnh Trường Giang, chủ vườn hoa loa kèn tại xã Liên Hồng cho biết giá hoa năm nay đã ổn định hơn so với năm ngoái

Ngọc Vũ

"Hoa năm nay so với mọi năm là được giá hơn năm ngoái. Năm ngoái hoa loa kèn quá rẻ, năm nay trồng nhiều nhưng hoa hỏng nhiều đâm ra giá thị trường hiện tại bây giờ là trăm rưỡi một mớ trăm bông, còn năm ngoái rẻ lắm có ba bốn chục thôi. Năm ngoái nông dân lỗ hết, năm nay giá như này thì còn kiếm được tí. Làm cây hoa này đến thời vụ tranh thủ kiếm, làm một vài chục triệu để tiêu thêm. Ngày kiếm được 5 – 7 triệu thu hoạch về bán được, có ngày thì bán được 30 - 40 triệu", anh Trịnh Trường Giang (chủ vườn hoa) cho biết.

Những ngày này, các vườn hoa đều phải huy động tối đa nhân công có mặt ở ruộng hoa từ sáng sớm để thu hoạch. Đây cũng chính là cơ hội để những người lao động tự do tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ công việc này.

Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi - Ảnh 2.

Những ngày này, các vườn hoa đều phải huy động tối đa nhân công có mặt ở ruộng hoa từ sáng sớm để thu hoạch, cũng là cơ hội để những người lao động tự do tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ công việc này

Ngọc Vũ

"Công việc của tôi là cắt hoa xong thì bó hoa lại để vào chỗ mát đến lúc nào gần xong, họ gọi là xếp hoa lên xe để chở về. Về mình lại mớ đon lại cho phẳng, đẹp. Một ngày thường được 300.000 hoặc gần 300.000 đồng. Như trong cái mùa này, công nhân có thể làm được tầm 8 – 9 triệu trong một tháng. Lúc nào đến lứa thu hoạch thì có thu nhập còn hết hàng thu thì hết thu nhập", anh Nguyễn Hữu Đông (công nhân thu hoạch hoa) chia sẻ.

Hoa loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng bảy, tháng tám nhưng phải chờ đến tháng 4 năm sau mới bắt đầu được thu hoạch.

Những nụ hoa đã chuyển từ màu xanh sang trắng sẽ được người trồng thu hoạch, đem đi phân theo từng loại và kích cỡ. Hoa sẽ được nuôi nước trong 2 ngày để đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Với đặc trưng chỉ nở 1 vụ duy nhất trong năm, loài hoa loa kèn được nhiều người ưa chuộng và tranh thủ săn đón về cắm chơi.

Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi - Ảnh 3.

Những nụ hoa đã chuyển từ màu xanh sang trắng sẽ được người trồng thu hoạch, đem đi phân theo từng loại và kích cỡ

Ngọc Vũ

Các hộ trồng hoa loa kèn cho biết, mọi năm vào đầu vụ, giá hoa loa kèn thường khá cao, sau đó mới giảm dần. Tuy nhiên, năm nay giá hoa lại rẻ vào đầu vụ và tăng dần vào chính vụ. Cụ thể, hiện giá bán buôn là 150.000 - 160.000 đồng/ bó 100 bông hoa. Dự đoán từ giờ đến khi hết mùa, giá hoa loa kèn sẽ còn tăng mạnh hơn.

Trước đó vào giữa tháng tư vừa qua, theo khảo sát, giá bán sỉ hoa loa kèn tại cánh đồng dao động khoảng 90.000 - 100.000 đồng/bó/100 bông.

Dạo quanh một vòng chợ hoa đêm Quảng Bá, các tiểu thương ở đây cho biết hoa loa kèn thời điểm chính vụ bán rất chạy, nhập về tới đâu là bán hết tới đó.

Hoa loa kèn bất ngờ tăng giá giữa mùa, nông dân Đan Phượng phấn khởi - Ảnh 4.

Dạo quanh một vòng chợ hoa đêm Quảng Bá, các tiểu thương ở đây cho biết hoa loa kèn thời điểm chính vụ bán rất chạy, nhập về tới đâu là bán hết tới đó

Ngọc Vũ

"So với mọi năm thì năm nay hoa loa kèn bán mạnh hơn. Thị trường ngày càng cao hơn, giá cả hoa thì ngày càng tốt hơn. Mọi năm giá hoa rẻ nhưng năm nay lại tăng đột biến lên, cụ thể là tăng từ 70 – 80%. Người dân đi mua nhiều hơn, đi sâu vào hoa loa kèn hơn thì người dân chơi nhiều hơn các loại hoa khác vì mọi năm cứ hè về là hoa loa kèn chơi được bền hơn các loài hoa kia", anh Hoàng Đình Trung (tiểu thương chợ hoa Quảng Bá) cho biết thêm.

Với những chính sách đột phá và phù hợp với thực tiễn, đến nay huyện Đan Phượng đã chuyển đổi được trên 1.000 hecta đất trồng lúa sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Trong đó vùng sản xuất hoa diện tích khoảng 400 hecta, tập trung chủ yếu ở xã Liên Hồng, xã Hạ Mỗ. Các ruộng hoa được cải tạo để trồng hoa theo mùa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.