Hoa ly giá cao ngất ngưởng, nông dân trúng đậm vụ tết

28/01/2022 19:25 GMT+7

Giá hoa ly dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn không đủ hàng bán.

Nguồn cung ít, giá tăng gấp đôi

Ghi nhận tại chợ hoa Mê Linh (xã Mê Linh, H.Mê Linh, Hà Nội) trong ngày 28.1, thị trường hoa ly diễn ra sôi động khi tiểu thương nhộn nhịp về đây gom hàng.

Hoa ly được bán theo bó, mỗi bó 10 cành. Loại hoa ly đỏ giá từ 350.000 - 400.000 đồng/bó. Còn hoa ly vàng giá rẻ hơn, dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/bó.

Ly đỏ 5 tai bán ở chợ hoa Mê Linh có giá 350.000 - 400.000 đồng/bó

Phan Hậu

Đối với loại hoa ly ươm trồng trong chậu, mỗi chậu thường có 5 cây, giá tính theo cây. Ly đỏ giá 40.000 - 55.000 đồng/cây, loại mini giá tùy vào màu sắc cam, vàng, đỏ…, từ 20.000 - 30.000 đồng/cây.

Chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh hoa tươi tại chợ Mê Linh, cho biết giá hoa ly tết Nguyên đán năm nay cao gấp đôi so với dịp tết năm 2021 nhưng vẫn có rất nhiều người đặt mua.

Giá tăng mạnh là do nguồn cung rất ít. Ước tính cả chợ hoa Mê Linh, lượng hoa ly dịp tết năm nay chưa bằng 1/3 so với năm ngoái. “Dự báo càng cận tết lượng người mua càng nhiều thì giá sẽ tiếp tục lên cao”, chị Hiền nhận định.

Nhiều nhà vườn phải hãm cho hoa nở đúng dịp tết

Phan Hậu

Giải thích về nguyên nhân khiến giá ly tăng đột biến so với các tết trước, ông Phạm Đức Bình, một nông dân trồng hoa ly tại xã Mê Linh, cho hay dịch Covid-19 kéo dài suốt cả năm khiến các công ty giống không dám nhập củ hoa ồ ạt như trước.

Trước đây, doanh nghiệp bán giống cho nông dân nợ tiền nhưng dịch Covid-19 khiến họ thắt chặt hơn, giống nhập về đến đâu là bán đến đấy và không cho nợ lại như trước nữa.

Các nhà vườn tất bật chuyển hoa ra chợ hoặc chở đi giao cho khách hàng

Phan Hậu

Thực tế ở vùng trồng hoa Mê Linh, nhiều nông dân rất muốn đầu tư cho vụ tết nhưng không có giống. Một diện tích lớn trước đây trồng hoa ly đã chuyển sang trồng rau, củ, quả.

Cũng theo ông Bình, mọi năm nhà ông trồng 50.000 - 70.000 củ nhưng năm nay chỉ trồng được 20.000 củ. “Nếu bán hết hoa như mức giá hiện nay, nhà vườn cầm chắc tiền lãi 120 triệu đồng”, ông Bình nói.

Lãi lớn nhưng chỉ đủ bù lỗ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Kiệt, nông dân trồng ly tại xã Đạ Sar (H.Lạc Dương, Lâm Đồng), cho biết chưa năm nào hoa ly lại đắt hàng như dịp tết năm nay.

Nhà vườn của ông Kiệt trồng khoảng 70.000 củ thì có trên 30.000 củ trúng vụ hoa tết. Giá bán sỉ tại vườn đối với hoa ly đỏ loại 5 tai giá 230.000 - 270.000 đồng/bó, ly vàng từ 180.000 - 230.000 đồng/bó. Đặc biệt, với loại hoa ly cánh kép, giá lên tới tới 350.000 - 400.000 đồng/bó, hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Giá cao, thương lái vào tận vườn tìm mua nhưng không còn hàng bán. Ông Kiệt phải dành hoa cho những mối quen đã mua nhiều năm để đi bán ở TP.HCM.

Nguồn củ giống khan hiếm, nhiều khu vườn xã Mê Linh trước đây trồng ly nhưng phải chuyển qua trồng rau, khiến giá hoa ly dịp tết năm nay tăng cao

Phan Hậu

Ông Kiệt cho biết, mỗi củ ly giống khoảng 15.000 đồng, cộng cả công chăm sóc, phân bón… tổng chi phí khoảng 20.000 đồng/củ, với giá cao như hiện nay thì nông dân sẽ trúng đậm vụ hoa tết. Nhưng tính cả năm thì tiền lãi cũng chỉ bù đắp được phần nào thiệt hại do dịch Covid-19 ảnh hưởng suốt cả năm qua.

"Nhà vườn lãi gấp đôi nhưng năm 2021 chúng tôi đã lỗ nặng nên tính chung cả năm thì gần như không có lãi, nếu có cũng không nhiều", ông Kiệt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.