Họa sĩ Nguyễn Đại Giang tặng tranh 'đảo ngược' cho Huế

12/09/2016 06:00 GMT+7

Ngày 9.9, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận 3 bức tranh theo trường phái đảo ngược do họa sĩ Nguyễn Đại Giang trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ba tác phẩm gồm: Ca Huế trên sông Hương, Văn Cao và Trịnh Công Sơn (cùng chất liệu acrylic) và Áo dài (chất liệu sơn dầu). Những tác phẩm này sẽ được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật được thành lập trong tương lai.
Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội. Sau hơn 20 năm sáng tác theo trường phái đảo ngược (Upsidedownism), ông đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm cá nhân và giành nhiều giải thưởng quốc tế tại Mỹ, Anh, Thụy Điển...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.