Hoại tử chân do dùng thuốc nam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/07/2022 09:02 GMT+7

Ngày 18.7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ( Quảng Ninh ) cho biết vừa tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị hoại tử chân do dùng thuốc nam chữa gãy xương.

Trước đó, ngày 12.7, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) tiếp nhận cùng lúc 2 bệnh nhân: ông N.V.L (52 tuổi, ở xã Liên Vị, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) và V.Đ.Q (65 tuổi, ở xã Minh Tân, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhập viện do gãy chân vì tai nạn giao thông, nhưng đều trong tình trạng nhiễm trùng vì tự điều trị bằng cách đắp thuốc nam.

Bệnh nhân bị hoại tử chân do dùng thuốc nam

Bệnh viện VN - Thụy Điển Uông Bí cung cấp

Đáng chú ý, 2 bệnh nhân nói trên được chỉ định nhập viện để điều trị. Thế nhưng, cả hai đều xin về để tự điều trị tại nhà bằng cách đắp lá. Sau 2 - 3 ngày, thấy chân có biểu hiện sưng nề, đau nhiều, chảy dịch nên 2 bệnh nhân đã nhập viện trở lại. Tuy nhiên, lúc này bệnh đã trở nặng hơn so với trước.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Dũng (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí), 2 trường hợp nói trên có nguy cơ cao phải cắt bỏ chi nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Với những tổn thương hiện nay, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật để điều trị. Tuy nhiên do vấn đề nhiễm trùng phần mềm chưa được kiểm soát, hiện người bệnh chưa thể tiến hành phẫu thuật mà bắt buộc phải điều trị nội khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp các chấn thương liên quan đến gãy xương, hãy đến bệnh viện để được tư vấn điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng bất cứ phương pháp dân gian nào nhằm tránh những biến chứng có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.