Hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/04/2023 20:10 GMT+7

Bộ Công thương hôm nay cho biết Việt Nam và Israel đã thống nhất nội dung và chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), chuẩn bị ký hiệp định thương mại song phương trong năm nay 2023.

Ngày 2.4, thông tin từ Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hôm nay đã có cuộc gặp với người đồng cấp - Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat - tại Jerusalem. Với cơ cấu kinh tế có tính bổ trợ lẫn nhau và kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đang tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam và Israel sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nữa khi các ưu đãi và lợi thế từ VIFTA được tận dụng hiệu quả. 

Do vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc đạt thỏa thuận kết thúc đàm phán VIFTA sau 7 năm xúc tiến là cơ hội giúp doanh nghiệp hai nước có thêm nhiều cơ hội hợp tác. Đặc biệt, ông khuyến khích các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam. Tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp vật liệu, đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Israel chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi năng lượng.

Hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel - Ảnh 1.

Tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel

BỘ CÔNG THƯƠNG

Về phía Israel, Bộ trưởng Nir Barkat đồng ý tiếp tục triển khai các hợp tác, thúc đẩy xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Israel và Việt Nam trong kinh doanh và đầu tư để tận dụng các cam kết tại VIFTA ngay khi hiệp định được ký kết và có hiệu lực.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) là hiệp định chất lượng cao, toàn diện. VIFTA giúp thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đầu tư thông qua xóa bỏ thuế quan với hàng hoá, giảm rào cản phi thuế. Cả 2 bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của 2 đoàn đàm phán Việt Nam và Israel trong suốt 7 năm với 12 phiên đàm phán.

Sau khi kết thúc đàm phán, trong thời gian tới, hai bên sẽ hoàn tất các bước kỹ thuật, pháp lý để ký hiệp định này trong năm nay. Israel là thị trường xuất khẩu thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt 2,2 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 785,7 triệu USD và chiều ngược lại đạt 1,4 tỉ USD.

Hiệp định VIFTA dự kiến được ký ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Hiện, Việt Nam đã tham gia, ký 15 hiệp định thương mại tự do song phương và nhiều bên, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư với nhiều đối tác hàng đầu thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.