Hoàn thành thẩm định tại 110 doanh nghiệp của các ứng viên Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/10/2022 17:15 GMT+7

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ban tổ chức Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã hoàn thành thẩm định tại 110 doanh nghiệp của các ứng viên qua vòng sơ tuyển của giải thưởng.

Ngày 12.10, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết đã hoàn thành thẩm định tại 110 doanh nghiệp của các ứng viên qua vòng sơ tuyển của Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Đoàn thẩm định làm việc khi đi thực tế các doanh nghiệp xét Giải thưởng Sao Đỏ 2022

btc

Theo ban tổ chức, giải thưởng đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử của doanh nhân trẻ tiêu biểu trong cả nước. Hội đồng sơ tuyển toàn quốc của giải thưởng đã họp và bình chọn ra 110 ứng viên doanh nhân trẻ vào vòng chung tuyển.

Ngay sau Hội nghị Hội đồng sơ tuyển, ban tổ chức đã lập 35 đoàn, thẩm định tại 110 doanh nghiệp của các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển, tại 32 địa phương trong cả nước.

Thành viên đoàn thẩm định là các doanh nhân lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành; CLB Doanh nhân Sao Đỏ có uy tín và am hiểu về lĩnh vực hoạt động của ứng viên được thẩm định; chuyên gia tài chính, kiểm toán độc lập đến từ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...

Các đoàn thẩm định bắt đầu triển khai công tác thẩm định thực tế tại doanh nghiệp từ ngày 1 - 12.10 một cách nghiêm túc.

Ông Nguyễn Doãn Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến sự minh bạch, công bằng khi thẩm định đối với các giải thưởng của Hội nói chung và Giải thưởng Sao Đỏ nói riêng.

“Chúng tôi thực hiện từ những bộ tiêu chí đánh giá chi tiết từng ứng viên, doanh nghiệp, cho tới việc thẩm định trực tiếp các doanh nghiệp, để tìm ra những doanh nhân xứng đáng nhất cho giải thưởng cao quý này.

Ngoài việc đánh giá doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, Giải thưởng Sao Đỏ còn chú trọng tới việc tuân thủ pháp luật, tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội, có tinh thần yêu nước, trách nhiệm với xã hội…”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, việc thẩm định các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tính chính xác của các hồ sơ ứng viên, mà còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh giữa cộng đồng các doanh nghiệp.

“Những câu chuyện về hành trình vượt qua hàng trăm ki lô mét để đến thẩm định thực tế từng ứng viên, là nét đặc trưng làm nên sự uy tín của Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu”, ông Thắng chia sẻ.

Đoàn thẩm định tìm hiểu thông tin từ các doanh nghiệp là ứng viên xét giải

btc

Sẽ xét giải vào ngày 15.10

Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm này, 35 đoàn thẩm định đã thẩm định thực tế tại 110 doanh nghiệp là ứng cử viên vào vòng chung tuyển giải thưởng.

Hội đồng chung tuyển sẽ diễn ra ngày 15.10 tại Hà Nội và bình chọn những doanh nhân trẻ tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao Đỏ và Top 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Lễ trao giải thưởng sẽ tổ chức ngày 8.11 tới, tại Hà Nội.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được triển khai từ năm 1999, là giải thưởng đầu tiên ở Việt Nam bình chọn và tôn vinh các gương mặt doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, là những gương sáng điển hình góp phần khơi dậy tinh thần lập nghiệp trong tuổi trẻ Việt Nam.

Qua 23 năm triển khai và 12 lần tổ chức, đến nay đã có gần 500 doanh nhân trẻ tiêu biểu được bình chọn và tôn vinh, trong đó 117 doanh nhân trẻ được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.