Hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 4

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/10/2022 07:08 GMT+7

Kỳ họp Quốc hội thứ 4, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật khác; đồng thời, xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều 14.10, tại Nhà Quốc hội (QH), Đảng đoàn QH và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp để chuẩn bị kỳ họp thứ 4 khai mạc ngày 20.10 tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cùng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp thứ 4 là kỳ họp cuối năm nên khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành. QH dự kiến xem xét, thông qua 7 luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật khác; đồng thời, xem xét các báo cáo về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; xem xét, quyết định về nhân sự… Theo Chủ tịch QH, đến nay, mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 đã cơ bản hoàn tất.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao những đổi mới của QH trong thời gian qua. Theo Thủ tướng, khi QH đổi mới thì các cơ quan liên quan cũng phải đổi mới, do đó, đổi mới đồng bộ, toàn diện cả hệ thống chính trị. Về chương trình kỳ họp 4, Thủ tướng khẳng định, Đảng đoàn QH, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đoàn kết, đồng hành, bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất cao các nội dung sẽ trình QH xem xét, cho ý kiến, nhất là những vấn đề khó, phức tạp còn ý kiến khác nhau.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Đảng đoàn QH và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đổi mới, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp QH.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến, đề xuất của Thủ tướng và các bộ trưởng để tiếp tục hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, có sự điều chỉnh linh hoạt trong từng phiên họp. Riêng với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Chủ tịch QH đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị, trình QH xem xét, quyết định trong năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.