Hoàn thiện thể chế về an toàn an ninh mạng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
08/04/2022 05:59 GMT+7

Thủ tướng biểu dương các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã bám sát tình hình, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, góp phần đưa VN xếp thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ, thứ 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 4 trong ASEAN về an toàn, an ninh mạng.

Chiều 7.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo; bàn về một số vấn đề trọng tâm, chiến lược, quan trọng về an toàn, an ninh mạng quốc gia. Tham dự cuộc họp có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng biểu dương các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã bám sát tình hình, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, góp phần đưa VN xếp thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ, thứ 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 4 trong ASEAN về an toàn, an ninh mạng. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần cố gắng hơn nữa, như đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa tương xứng nhiệm vụ được giao; việc phối hợp giữa các cơ quan còn có hạn chế, hợp tác quốc tế chưa phát huy hiệu quả tích cực; còn tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước…

Thủ tướng nhấn mạnh cần nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội do không gian mạng mang lại để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng đối với không gian mạng quốc gia…

Thủ tướng yêu cầu nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về an toàn an ninh mạng. Bố trí nguồn lực, tài chính, coi đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho phát triển...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.