Hoãn xử vụ án thuê sát thủ giết đồng nghiệp

05/06/2013 13:46 GMT+7

(TNO) Sáng 5.6 Tòa phúc thẩm TAND Tối cáo tại TP.HCM đã hoãn xử vụ án Ngô Quang Chướng (tên gọi khác là Ngô Quang Trưởng) thuê sát thủ giết đồng nghiệp vì... bị cáo muốn đổi luật sư.

>> Ngô Quang Chướng từng hối lộ Tám "khỏe"?
>> Ngô Quang Trưởng lãnh án chung thân
>> Ngô Quang Trưởng xin lỗi gia đình bị hại

Theo lịch xử, ngày 5.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Ngô Quang Chướng (tên gọi khác là Ngô Quang Trưởng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải), thuê sát thủ giết đồng nghiệp.

Sáng 5.6, Ngô Quang Chướng được dẫn giải đến tòa từ rất sớm.

Tòa chỉ định luật sư Trương Thị Thu Hà bào chữa chỉ định cho Ngô Quang Chướng. Luật sư Hà cho biết đã dành nhiều ngày nghiên cứu hồ sơ vụ việc cũng như vào trại giam làm việc với Chướng.

Tuy nhiên, ngay trong phần thủ tục, Ngô Quang Chướng xin tòa hoãn phiên xử để mời luật sư mới. Bị cáo Chướng trình bày: “Gia đình tôi đã thuê luật sư Lưu Văn Tám (Đoàn luật sư Bà Rịa-Vũng Tàu - PV). Đề nghị Tòa cho luật sư này bào chữa cho tôi”.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Công Hùng, giải thích tòa có nhận được giấy tờ gia đình bị cáo Chướng nộp, nhờ luật sư Tám bảo vệ quyền lợi nhưng chưa đầy đủ về mặt thủ tục.

Để tạo điều kiện cho luật sư sớm tham gia vụ án và đảm bảo quyền lợi bị cáo có luật sư bào chữa đúng nguyện vọng, chủ tọa phiên tòa đã cho bị cáo và người nhà hoàn tất thủ tục nhờ luật sư ngay tại phiên tòa.

“Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 5.7”, vị chủ tọa thông báo lịch xử mới cho bị cáo và cả đại diện hợp pháp cho bị hại (từ Bắc Giang vào tham dự phiên tòa).

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ (nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) phát sinh mâu thuẫn trong thời gian cùng hùn vốn mở Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải.

Ông Sỹ tố cáo Chướng có nhiều hành vi khuất tất đến các cơ quan chức năng. Tức giận, Chướng nhờ Vũ Văn Luân (tức Luân "con"), từng được Chướng tặng cho một miếng đất, “dạy cho ông Sỹ một bài học". Tháng 10.2009, Luân đưa tiền và giao nhiệm vụ cho 6 đàn em thân tín khác làm "nhiệm vụ".

Trưa 15.10.2009, phát hiện ông Sỹ chạy xe máy trên đường Hai Bà Trưng (Q.1.TP.HCM), nhóm sát thủ lao tới đâm nạn nhân thiệt mạng. Với hành vi này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chướng án chung thân về tội giết người. Trong khi đó, Luân “con” bị tuyên án tử hình, các đàn em thân tín của Luân cũng chịu án từ 14 - 20 năm tù.

Cho rằng mức án dành cho Chướng là quá nhẹ, bản án giám đốc thẩm quyết định hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại theo hướng tăng án lên tử hình.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Hủy án vụ giám đốc thuê giang hồ “xử” cấp phó
>> Thuê giang hồ bắn chồng cũ
>> Kháng nghị vụ án “thuê giang hồ xử cấp dưới”
>> Bất ngờ hoãn xử vụ giám đốc thuê giang hồ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.