Hoang mang vì dòng nước đỏ lòm đổ về khu phố sau cơn mưa ở TP.HCM

23/10/2022 21:38 GMT+7

Nhiều người dân sống trên đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết dù tuyến đường hay ngập nhưng nước có màu đỏ là xuất hiện lần đầu.

Khoảng 15 giờ ngày 23.10, đoạn đường Phan Anh giao với Tô Hiệu ngập nước sau mưa nhưng nước lại có màu đỏ.

Nước ngập đỏ cả tuyến đường Phan Anh và kênh Tô Hiệu gần đó

Xuân Khánh

Kênh nước dọc đường Tô Hiệu cũng đổi màu khiến nhiều người dân lo ngại. Nhiều người dân sống trên tuyến đường Phan Anh liên tục dùng nhiều biện pháp và ra sức khơi thông dòng nước, khơi thông nắp cống.

Nước có màu đỏ ngập cả tuyến đường Phan Anh (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú)

Xuân Khánh

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (19 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết, trước đây đoạn đường này thường ngập sau mưa, sình nhiều nhưng chưa bao giờ thấy màu nước đỏ hồng như vậy.

Bà Hồng Mỹ Tuyết ngụ trên đường Phan Anh cho hay, mọi khi mưa nước có ngập cao nhưng không có màu đỏ như vậy. Nước ngập cao tràn vào nhà, sau khi tát nước ra ngoài phải dùng nhiều xà phòng rửa mới sạch và hết mùi hôi.

Nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước hiện tượng này

XUÂN KHÁNH

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nước lại có màu đỏ

xuân khánh

Nhiều người dân tại đây cho biết khu vực này thường xuyên ngập nhưng đây là lần đầu nước có màu đỏ

XUÂN KHÁNH

Hiện chính quyền phường đang xác minh, tìm nguyên nhân

xuân khánh

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND P.Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú) thông tin địa phương đang xác minh sự việc. Ông Trung cho hay khu vực xung quanh không có xưởng nhựa, nhưng nơi đây là hệ thống cống cuối nguồn. Có khả năng nguồn nước từ đầu cống ở khu vực khác đổ về đây. Phường đang phối hợp với P.Hiệp Tân để xác minh. Dự án kênh Hiệp Tân - Bàu Châu đang triển khai hy vọng sẽ giảm tải áp lực nước từ đầu nguồn đổ về.

Ông Trung cho biết đã kiểm tra và xác minh nước có màu đỏ không phải nước thải từ các xưởng vải gần đó thải ra. "Nếu ở địa phương chúng tôi sẽ xử lý ngay. Sự việc còn liên quan tới địa phương khác nên phải tìm hiểu và phối hợp xử lý”,Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND P.Tân Thới Hòa, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.