Hoàng tử Harry gây sốc khi tiết lộ số chiến binh Taliban ông đã giết

07/01/2023 11:55 GMT+7

Hoàng tử Harry đã phải nhận một loạt chỉ trích từ nhiều phía vì những tiết lộ gây sốc về con số chiến binh Taliban bị ông bắn hạ trong tự truyện sắp xuất bản.

Hoàng tử Harry khi đi làm nhiệm vụ ở Afghanistan vào năm 2012

afp

The Guardian ngày 6.1 đưa tin các sĩ quan quân đội Anh về hưu đã chỉ trích Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, sau khi ông tuyên bố rằng mình đã hạ 25 chiến binh Taliban khi đi làm nhiệm vụ của quân đội Anh ở Afghanistan.

Các tuyên bố này được đưa ra trong cuốn tự truyện mang tên Spare sắp xuất bản ngày 10.1 của Hoàng tử Harry.

Hoàng tử Harry đã kể lại trong hồi ký về thời điểm ông làm xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache trong lần thứ hai được triển khai tới Afghanistan vào năm 2012. Hoàng tử Harry cho biết ông có thể đếm số người đã bị hạ vì có thể xem đoạn phim từ camera gắn trên súng về mọi nhiệm vụ ông đã thực hiện.

Hoàng tử Harry gây sốc, bị phản đối khi tiết lộ số phiến quân Taliban đã tự tay bắn hạ

“Trong thời đại của Apache và máy tính xách tay, có thể đếm chính số chiến binh địch mà tôi đã giết. Và đối với tôi, điều cần thiết là đừng sợ con số đó. Con số của tôi là 25. Đó không phải là con số khiến tôi hài lòng, nhưng cũng không làm tôi xấu hổ”, Harry viết trong tự truyện.

“Khi chìm trong sức nóng và sự hỗn loạn của trận chiến, tôi không coi 25 người đó là con người. Chúng là những quân cờ bị loại khỏi bàn cờ. Những người xấu bị loại bỏ trước khi họ có thể giết người tốt”, Hoàng tử Harry viết.

Các tiết lộ này khiến cựu đại tá quân đội Anh Tim Collins, người có bài phát biểu nổi tiếng trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, phải lên tiếng chỉ trích. Ông Collins chỉ ra rằng đây không phải là cách hành xử trong quân đội và họ không đếm số người đã chết dưới họng súng của mình.

Lực lượng Taliban đã cáo buộc Hoàng tử Harry phạm tội ác chiến tranh. “Những kẻ bạn giết không phải quân cờ, họ là con người. Họ có gia đình đang chờ họ trở về. Trong số những kẻ giết người Afghanistan, không nhiều người đủ lịch sự để bộc lộ lương tâm và thú nhận tội ác chiến tranh của họ”, Anas Haqqani, một thành viên có ảnh hưởng trong chính phủ Afghanistan, cho biết.

Một cựu chỉ huy quân đội Anh tại Afghanistan, đại tá Richard Kemp, cho biết những tiết lộ trên có thể khiến Hoàng tử Harry gặp rủi ro lớn về an ninh. Sky News dẫn lời ông Kemp nói rằng những kẻ cực đoan ủng hộ Taliban giờ đây có thể “có động cơ giết Harry” vì những ký ức đã được “khơi lại” bởi những gì hoàng tử đã viết ra.

Vợ chồng vương tử Harry-Meghan tiết lộ điều gì trong bộ phim tài liệu gây tranh cãi gay gắt?

Hoàng tử Harry đang kiện chính phủ Anh vì đã rút lại sự bảo vệ cho ông và gia đình sau khi ông rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia vào năm 2020. Luật sư của Harry nói rằng hoàng tử “không cảm thấy an toàn” khi đến Anh sau một loạt các mối đe dọa và sự cố, bao gồm cả từ những kẻ cực hữu cực đoan.

Các lực lượng của Anh đã tham gia vào hoạt động chiến đấu ở Afghanistan từ năm 2001 đến 2014 và sau đó là các hoạt động huấn luyện. Lực lượng phương Tây chính thức rút khỏi Afghanistan sau mùa hè hỗn loạn của năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.