Hoạt động của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn có nhiều điểm mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/01/2022 16:56 GMT+7

Dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tất cả các cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn trong năm 2021 vẫn được duy trì và có nhiều điểm mới.

Sáng 12.1, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

T.Ư Đoàn hỗ trợ những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

bảo anh

Tạo động lực để người lao động vượt qua dịch bệnh

Theo báo cáo của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các đối tượng, đến cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn trong năm 2021 cơ bản vẫn tiếp tục được duy trì và có nhiều điểm mới như: chủ động, tích cực trong việc tham gia với lãnh đạo đơn vị nắm bắt tình hình cán bộ, người lao động; quan tâm, chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

Công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật như tổ chức các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn; những hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ, Ngày hội toàn dân, Ngày gia đình được triển khai thực hiện, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò và làm tốt nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn, giúp họ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ Covid-19 với số tiền hơn 205 triệu đồng, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan đã trích hơn 155 triệu đồng chuyển về Công đoàn Viên chức Việt Nam để trợ cấp công nhân lao động các tỉnh phía nam gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19; đóng góp 50 triệu đồng và trích quỹ công đoàn cơ quan 50 triệu đồng ủng hộ, đồng hành cùng chương trình “Triệu túi an sinh” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, kêu gọi.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn kịp thời chăm lo, thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, viên chức, người lao động không may mất vì Covid-19 và hỗ trợ cho con cái họ...

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

bảo anh

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng đã linh hoạt đổi mới các phương thức tổ chức hoạt động, chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến như tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn vào dịp hè; tổ chức các cuộc thi trực tuyến thu hút được sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động...

Công đoàn các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức, chủ động phối hợp cùng lãnh đạo, cấp ủy đơn vị chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần tạo động lực cho người lao động vượt qua dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Phải làm tốt công tác giáo dục chính trị

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đã ghi nhận những kết quả của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, công đoàn các đơn vị đạt được trong năm 2021.

Anh Huy cho biết, trước khó khăn của đại dịch Covid-19, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã thể hiện được những điểm mới, thể hiện rõ chức năng là người đại diện quyền lợi, chăm lo cho người lao động, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã thực hiện được các phong trào thi đua là điểm mới, có tính sáng tạo trong năm 2021, góp phần động viên tinh thần cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Anh Bùi Qang Huy trao bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn

bảo anh

Anh Huy đề nghị, năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần vào công tác chuẩn bị, chỉ đạo chung của đại hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động, Nghị quyết XIII của Đảng; đổi mới phương thức để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, người lao động cơ quan.

Anh Huy cũng lưu ý thêm, cần phải xác định giải pháp cụ thể để thực hiện các phong trào có hiệu quả; quan tâm thực hiện chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và có sự chuẩn bị sớm cho đại hội công đoàn các cấp năm 2023, đây là nét lớn trong năm 2022.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021.

Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tặng giấy khen cho 12 tập thể công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên; 17 tập thể công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 8 công đoàn bộ phận trực thuộc, tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 48 cá nhân thuộc công đoàn các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, trong đó có 4 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên.

Sau hội nghị, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Đoàn, cho rằng đây là việc làm ý nghĩa, có tính nhân văn, đúng với truyền thống nhiều năm qua của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn.

Anh Tuấn đã trao quà, thăm hỏi 11 cán bộ, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn trao 70 suất quà cho cán bộ khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.