Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm trong tháng 10

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm trong tháng 10

Phương Thúy
Phương Thúy
01/11/2023 09:00 GMT+7

Số liệu tháng 10 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm. Các chuyên gia cho rằng diễn biến này cho thấy đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc vẫn chưa ổn định.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, Chỉ số quản lý mua hàng, gọi tắt là PMI, của ngành sản xuất nước này đã giảm từ mức 50,2 trong tháng 9 xuống 49,5 trong tháng 10. Con số này thấp hơn mức dự báo 50,2 của các chuyên gia và còn thấp hơn mức dự báo bi quan nhất của ngân hàng Standard Chartered là 49,9.

Trong khi đó, PMI phi sản xuất cũng giảm xuống mức 50,6 trong tháng 10, so với 51,7 trong tháng 9, cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng đang chậm lại.

Số liệu tháng 10 cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải đối mặt trong bối cảnh nước này cố gắng phục hồi tăng trưởng kinh tế vào cuối năm nay và năm sau.

Điểm tích cực là số liệu cho thấy dấu hiệu ổn định của nền kinh tế, được thúc đẩy bởi các biện pháp hỗ trợ về chính sách.

Cả đơn đặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu mới đều giảm trong 8 tháng liên tiếp, cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng ở nước ngoài, cũng như giảm đặt hàng linh kiện dùng cho sản phẩm xuất khẩu.

Kể từ tháng 6, các nhà làm chính sách đã công bố một loạt biện pháp sau khi nền kinh tế Trung Quốc mất đà sau đợt phục hồi ngắn sau đại dịch, bao gồm cắt giảm lãi suất, tăng cường bơm tiền mặt và kích thích tài khóa mạnh mẽ hơn.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ phải hỗ trợ thêm về chính sách để đảm bảo nền kinh tế đạt được mục tiêu GDP hằng năm của Bắc Kinh khoảng 5%.

Một số cố vấn chính phủ đang khuyến nghị Trung Quốc nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2024 vượt quá 3% GDP cho năm nay, điều này sẽ cho phép Bắc Kinh phát hành thêm trái phiếu để vực dậy nền kinh tế.

Hồi đầu tuần, ngân hàng HSBC cho biết họ tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đối với thị trường bất động sản thương mại của Trung Quốc. Tuy nhiên, toàn bộ ngành bất động sản, vốn chiếm gần 1/4 sản lượng kinh tế của nước này, có rất ít dấu hiệu chuyển mình kể từ khi rơi vào cuộc khủng hoảng nợ hai năm trước.

Tuần trước, Bắc Kinh đã phê duyệt đợt phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 137 tỉ USD, trong quý 4/2023. Đồng thời, Bắc Kinh cũng thông qua dự luật cho phép chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024 của họ để hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.