Học bổng danh giá dành cho nhà khoa học nữ ở Việt Nam

12/08/2023 13:16 GMT+7

Chương trình học bổng L'Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2023 chính thức nhận đơn cấp học bổng cho các đề án nghiên cứu khoa học từ nay đến hết ngày 30.9.

Học bổng danh giá dành cho nữ khoa học gia ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong lễ vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc từng nhận giải thưởng của Quỹ L’Oreal-UNESCO tại Việt Nam 10 năm qua, được tổ chức vào năm 2019

L’OREAL

Theo thông báo của tập đoàn L'Oreal, chương trình L'Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2023 đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các ứng viên tiềm năng.

Chương trình học bổng cấp quốc gia này dành cho các nữ tiến sĩ có đề án nghiên cứu trong 2 lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu, với nội dung mang tính hiện đại, đột phá và có tiềm năng ứng dụng cao.

Học bổng trị giá 150 triệu đồng cho từng cá nhân đoạt giải. Đối tượng tham gia là các nhà khoa học nữ độ tuổi không quá 45 tính đến ngày kết thúc đăng ký, có học vị tiến sĩ hoặc đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Hồ sơ hợp lệ là dự án đang bắt đầu hoặc trong quá trình thực hiện đề án nghiên cứu.

Chương trình L'Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia được triển khai tại Việt Nam vào năm 2009.

Trong suốt 14 năm qua, chương trình đã vinh danh 35 nhà khoa học nữ trẻ tài năng của Việt Nam về những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Trong số này, có 2 nhà khoa học nữ Việt Nam được ghi tên vào danh sách nhà khoa học nữ trẻ thế giới trong các năm 2015 và 2017.

Những đề tài nghiên cứu của các nữ tiến sĩ rất đa dạng, gồm: những khám phá mới và hướng đi mới trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới, thông minh và bảo vệ môi trường, ứng dụng trong đa ngành như y học, vận tải, năng lượng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.