Học bổng Vừ A Dính tiếp nghị lực để học sinh thực hiện ước mơ

30/03/2023 19:18 GMT+7

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 150 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em ngư dân tỉnh Ninh Thuận vượt khó, học giỏi.

Chiều 30.3, đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức chương trình trao học bổng cho 150 học sinh là con em đồng bào miền núi và ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Học bổng Vừ A Dính tiếp sức thêm nghị lực để học sinh viết tiếp giấc mơ  - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

THIỆN NHÂN

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 150 suất học bổng cho 150 học sinh là con em dân tộc thiểu số và ngư dân trong tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, 80 suất là con em dân tộc thiểu số và 70 suất là con em ngư dân vùng biển Ninh Thuận. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Học bổng Vừ A Dính tiếp sức thêm nghị lực để học sinh viết tiếp giấc mơ  - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, phát biểu tại buổi trao học bổng

THIỆN NHÂN

Là một trong những học sinh con em ngư dân Cà Ná (H.Thuận Nam) được nhận học bổng trong đợt này, em Nguyễn Thanh Ven, học sinh lớp 11C2 Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná), xúc động cho biết đây là món quà thực sự có ý nghĩa, là nguồn động viên to lớn giúp em vững vàng hơn khi bước tiếp chặng hành trình dài phía trước.

Học bổng Vừ A Dính tiếp sức thêm nghị lực để học sinh viết tiếp giấc mơ  - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, tặng hoa nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

THIỆN NHÂN

"Mặc dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn nhưng em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", tiếp sức thêm nghị lực để viết tiếp ước mơ", em Ven xúc động.

Học bổng Vừ A Dính tiếp sức thêm nghị lực để học sinh viết tiếp giấc mơ  - Ảnh 4.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh

THIỆN NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", cho biết việc trao học bổng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ của mình. Theo bà Trương Mỹ Hoa, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đi được chặng đường 25 năm, đến nay đã có hơn 4.000 hội viên, trở thành địa chỉ tin cậy của học sinh, sinh viên vùng khó khăn.

Học bổng Vừ A Dính tiếp sức thêm nghị lực để học sinh viết tiếp giấc mơ  - Ảnh 5.

Niềm vui sau khi nhận được học bổng

THIỆN NHÂN

Nguyên Phó chủ tịch nước cho biết, đến nay Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 5.000 suất học bổng cho học sinh con em dân tộc thiểu số và 3.000 suất học bổng cho học sinh vùng biển trên cả nước.

Đã có nhiều dự án như học bổng "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ" và "Mở đường đến tương lai", "Hỗ trợ sinh viên" góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Rất nhiều học sinh, sinh viên sau khi ra trường đã có công ăn việc làm ổn định và trưởng thành từ những dự án này của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.