Học sinh đang học 'tạm' tại các địa phương vì dịch Covid-19 sẽ tiếp tục ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
22/04/2022 16:21 GMT+7

Sở GD- ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn về việc học trực tiếp trở lại và nghỉ hè của học sinh tiểu học.

Học sinh tiểu học sẽ nghỉ hè trong tháng 6, tùy khối lớp

BÍCH THANH

Ngày 22.4, trong chỉ đạo về công tác tổ chức học trực tiếp và kiểm tra đánh giá từ nay đến cuối năm học, Sở GD- ĐT TP.HCM đã đề cập đến việc quay trở lại TP học tập của học sinh đang học tạm tại các địa phương vì dịch Covid-19.

Theo đó, về việc kiểm tra cuối học kỳ 2 và kết thúc năm học, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM, chỉ đạo: Đối với học sinh lớp 5, Sở GD-ĐT giao cho phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn công tác kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thời gian kết thúc năm học đối với học sinh lớp 5 thực hiện trước ngày 10.6.

Còn đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, trường tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp, bảo đảm học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt trong chương trình trước khi tiến hành tổ chức kiểm tra định kỳ.

Sở GD-ĐT giao cho các trường tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch kết thúc năm học tùy theo tình hình thực tế, năng lực học sinh mỗi trường. Tuy nhiên kế hoạch của các trường phải được phòng GD-ĐT phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện, thời gian kết thúc năm học trước ngày 30.6.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các nhà trường tiểu học tiếp tục vận động tất cả học sinh tham gia học tập trực tiếp. Chỉ tổ chức các giải pháp dạy học linh hoạt trong trường hợp học sinh phải thực hiện cách ly y tế.

Đối với các học sinh có tên trong danh sách nhà trường nhưng còn đang ở tỉnh, thành phố khác, ông Bảo Quốc đề nghị các giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh trở lại trường để tham gia học tập trực tiếp trước ngày 30.4 hoặc hướng dẫn học sinh đăng ký chuyển hồ sơ về học tập trực tiếp tại các trường ở tỉnh, thành phố nơi học sinh đang sinh sống.

Trước đó, theo kế hoạch thời gian năm học thì học sinh tiểu học ở TP.HCM sẽ kết thúc năm học vào ngày 31.5. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh học trực tuyến kéo dài nên TP.HCM cho phép các trường kéo dài thời gian năm học để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.