Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới

05/09/2023 09:02 GMT+7

Sáng nay (5.9), hơn 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước dự khai giảng năm học mới 2023-2024.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới. Đây là năm học có ý nghĩa, vai trò quan trọng của lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông, trọng tâm là triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục rà soát, triển khai các lớp đã thực hiện theo chương trình mới, năm học này tập trung triển khai mới với các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị điều kiện triển khai các lớp cuối cấp 5, 9, 12 (bao gồm cả phần việc biên soạn sách giáo khoa, thẩm định, chuẩn bị các điều kiện phát hành).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thầy cô cần khơi gợi khả năng tiềm ẩn trong mỗi học sinh

Sau đây là những hình ảnh học sinh cả nước trong ngày khai giảng chào đón năm học mới 2023-2024.

Sáng 5.9, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đây là ngôi trường giàu truyền thống của đất Tây Đô với bề dày lịch sử hơn 100 năm mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho học sinh Trường THCS Tân Phú (Tiền Giang) trong ngày khai giảng

BẮC BÌNH


Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM)

NGỌC DƯƠNG

Tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam cùng các cấp lãnh đạo tham dự lễ khánh thành Trường tiểu học Rạch Già và khai giảng năm học mới. 

Đây là ngôi trường nằm ở vùng ven TP.HCM nhận được mức đầu tư 131 tỉ đồng, với tổng diện tích gần 12.000 mét vuông. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Rạch Già, cho hay trường có 30 phòng học, 20 phòng chức năng, 8 phòng bộ môn, hội trường, nhà ăn, thư viện... với trang thiết bị hiện đại. Hiện, trường có 770 học sinh được tổ chức thành 23 lớp, trong đó có 159 em lớp 1 vừa nhập học, còn lại là tiếp nhận từ Trường tiểu học Hưng Long trên cùng địa bàn. Cũng theo bà Linh, việc khởi đầu năm học mới tại một ngôi trường đẹp đẽ, khang trang là điều may mắn mà thầy và trò có được. “Mong các em sẽ luôn cố gắng phấn đấu, thương yêu, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau”, bà Linh gửi gắm. Trong khuôn khổ buổi lễ, các cấp lãnh đạo cùng đại diện nhà trường cũng trao học bổng, xe đạp mới cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 1.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Rạch Già, H. Bình Chánh, TP.HCM

NHẬT THỊNH

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 3.

Học sinh, giáo viên Trường tiểu học Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM trong ngày khai giảng

ĐÀO NGỌC THẠCH

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 4.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 5.

Vui mừng bước vào năm học mới

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sáng nay, 5.9, lễ khánh thành trường và khai giảng năm học mới 2023-2024 sôi động, đầy niềm vui đã diễn ra tại Trường THCS Cầu Kiệu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc và nhiều đại biểu đã có mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 6.

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới  - Ảnh 7.

Đi tham quan trường, tới thăm các phòng học, phòng STEAM, thư viện thông minh, cùng trò chuyện với các em học sinh tại Trường THCS Cầu Kiệu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chúc mừng tập thể thầy cô, học sinh nhà trường được bắt đầu năm học mới 2023-2024 trong một trường học rộng rãi, khang trang, đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy hiện đại, thông minh. Ông Dương Anh Đức động viên các em học sinh nỗ lực vượt qua những thử thách để có nhiều thành tựu hơn nữa trong học tập.

THÚY HẰNG

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 11.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM dự lễ khai giảng năm học mới

NGỌC DƯƠNG

 Sáng nay, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng tại Hội trường Trần Chí Đáo. Tham dự khai giảng có  PGS.TS Vũ Hải Quân - ủy viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS-TS Phan Thanh Bình (nguyên ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội)…

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 12.

Học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong ngày khai giảng

M.N

Học sinh, giáo viên cả nước rộn rã khai giảng năm học mới - Ảnh 13.

 Tại lễ khai giảng, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường phổ thông Năng khiếu đang tiên phong trong việc xây dựng một môi trường giáo dục tiến bộ, là ngôi trường THPT chuyên duy nhất của cả nước hiện nay chuyển đổi mô hình theo cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ. Các học sinh sẽ được hoạch định mục tiêu và phương pháp học tập phù hợp, trải nghiệm môi trường giáo dục và hướng nghiệp thực tế, từ đó xây dựng động lực học tập nghiêm túc, hướng đến rèn luyện tư duy khoa học trong giải quyết vấn đề. Còn PGS-TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh: “Sứ mệnh của Trường Phổ thông Năng khiếu trong kế hoạch chiến lược 2022-2025, tầm nhìn 2030 gồm 3 vế: Trở thành môi trường giáo dục hiện đại mang tính tiên phong trong bồi dưỡng, đào tạo nhân tài và đổi mới trong cơ chế quản lý theo mô hình tự chủ; kế đến là nơi tạo cảm hứng khám phá các lĩnh vực khoa học liên ngành và hình thành kỹ năng học tập suốt đời cho học sinh; và sau cùng trường là nơi đóng góp người học chất lượng cho các trường đại học tốp đầu Việt Nam và thế giới”.

Tại Bình Định, sáng 5.9, hơn 338.000 học sinh dự lễ khai giảng. Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang nghiêm, đồng loạt lúc 7 giờ sáng, lấy học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp.

Hàng trăm nghìn học sinh Bình Định, Kon Tum dự lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Hơn 338.000 học sinh tỉnh Bình Định đồng loạt dự lễ khai giảng sáng 5.9

THANH QUÂN

Tại Kon Tum, lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 được tổ chức đồng loạt tại 430 trường học, cơ sở giáo dục. Thời tiết có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến lễ khai giảng.

Trong năm học mới, toàn tỉnh Kon Tum có 359 trường mầm non và phổ thông công lập, 73 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tổng số trẻ em, học sinh ở tỉnh Kon Tum là hơn 166.000 em, trong đó có gần 96.000 trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số.

Tiếng trống tựu trường đồng loạt điểm, hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục. Đây là năm học ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018 và sách giáo khoa đến lớp 4, 8 và 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.