Học sinh lớp 6 không biết bơi, nhanh trí dùng cọc cứu bạn bị đuối nước

09/12/2021 13:11 GMT+7

Dù không biết bơi nhưng khi thấy bạn bị đuối nước, em Hà Công Minh Đức đã nhanh trí dùng cọc kéo bạn vào bờ. Hành động dũng cảm của em được tuyên dương để mọi người cùng noi theo.

Sáng 9.12, trao đổi với Thanh Niên, anh Hà Thái Dương (Bí thư Đoàn P.Tây Tựu, Q.Bắc Từ Liêm) đã chia sẻ câu chuyện cứu bạn bị đuối nước của em Hà Công Minh Đức (học sinh lớp 6, trường THCS Tây Tựu).

Em Hà Công Minh Đức dũng cảm cứu bạn bị đuối nước

đtn P.Tây Tựu

Theo anh Dương, khoảng 15h30 ngày 7.12, em N.H.B (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tây Tựu A) cùng nhóm bạn chơi đùa tại khu vực ao giếng chùa Hưng Khánh. Thấy dưới ao có nhiều cá, các em đã rủ nhau đến cho cá ăn, trong lúc vui chơi, em B. bị trượt chân ngã xuống nước.

Cũng chơi trong nhóm, em Đức thấy bạn bị trượt xuống nước đã nhổ cọc ở gần đó đưa cho B. bám và đưa bạn lên bờ. Không chỉ dừng lại ở việc đưa bạn lên bờ, em Đức còn nhanh trí hô hấp nhân tạo cho bạn. Tuy nhiên, vì tuổi nhỏ, kinh nghiệm chưa có nên động tác đấy chưa được chính xác nên em B. vẫn không hồi tỉnh được.

Sau đó, các em kêu gọi cán bộ UBND Phường, trạm y tế phối hợp hô hấp ngoài lồng ngực, anh Dương chính là người vác ngược em chạy để nước không bị tràn vào phổi. Vì được tập huấn sơ cứu đuối nước trước đó nên khoảng ít phút sau khi anh Dương bê vác, em B. hồi tỉnh. Em được đưa đến trạm y tế phường kiểm tra, đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe em B. đã ổn định.

Em Đức dùng cọc đưa bạn lên bờ

đtn p.tây Tựu

"Hành động của Đức rất dũng cảm, dù không biết bơi và cái giếng rất sâu (khoảng 2m) nhưng vẫn xuống nước, nhổ cọc tre kéo bạn lên và hô hấp nhân tạo. Sau khi lên bờ, em Đức cũng sợ nhưng được mọi người động viên em lấy lại tinh thần. Đó là tấm gương sáng để thế hệ các bạn trẻ noi theo. Sau vụ việc chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền với mọi người về sự nguy hiểm của đuối nước và cách sơ cấp cứu khi không may có người gặp nạn”, anh Dương cho biết.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương thanh thiếu nhi đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, Ban Thường vụ Quận đoàn Bắc Từ Liêm đã tổ chức khen thưởng, động viên với em Đức và anh Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.