Xúc động 'lời chia tay' rời group điều trị F0 tại nhà ở TP.HCM

07/12/2021 09:17 GMT+7

Nhờ group Zalo được cán bộ P.14, Q.5 (TP.HCM) phối hợp với các bác sĩ lập nên hồi đầu tháng 11, nhiều F0 điều trị tại nhà đã khỏi Covid-19 . Trước khi rời nhóm, từng “lời chia tay” được gửi lại khiến ai cũng rưng rưng.

“Ai cũng mong nhóm sớm giải tán”

Sau đợt dịch Covid-19 lần 4, TP.HCM đã thực hiện điều trị F0 nhẹ tại nhà mà đầu mối là các chính quyền cơ sở. Đầu tháng 11.2021, nhận thấy số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tăng, bà Khương Lê Thùy Anh (Bí thư Đảng ủy P.14, Q.5) phối hợp với các y bác sĩ, cán bộ phường đã lập một nhóm trên Zalo để theo dõi, tư vấn và hỗ trợ điều trị Covid-19 cho những F0 trên địa bàn.

Cán bộ P.14, Q.5 phát túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà

V.Đ.T

Lúc cao điểm, nhóm có đến 70 - 80 thành viên, bao gồm F0 điều trị tại nhà, cán bộ phường và 9 y bác sĩ tư vấn đến từ BV Đại học Y Dược TP.HCM, BV Y học cổ truyền Bộ Công an và 5 bác sĩ ở trạm y tế phường. Bà Thùy Anh cho biết khi nhận được tin báo có ca nhiễm, phường sẽ tiến hành khử khuẩn, phong tỏa nhà có F0 và điều tra dịch tễ để tránh dịch lan rộng.

Những trường hợp F0 nhẹ lập tức sẽ được phường phát túi thuốc điều trị tại nhà và được vào nhóm Zalo của phường. “Trong nhóm, bệnh nhân sẽ khai báo 2 lần/ngày để được theo dõi sức khỏe. Khi có bất kỳ thắc mắc hay mong muốn được hỗ trợ nào, y bác sĩ và cán bộ phường sẽ giúp đỡ nhiệt tình, nếu cần có thể đến tận nơi thăm khám, phát thuốc để bệnh nhân thấy yên tâm vì tinh thần thoải mái là chìa khóa chiến thắng dịch bệnh”, bà Thùy Anh nói thêm.

Theo bà Thùy Anh, tính đến chiều 6.12, nhóm đang tư vấn, điều trị cho 47 F0 sống tại phường. Bên cạnh đó, một số trường hợp không phải là cư dân sống trên địa bàn nhưng được người thân đưa vào nhóm cũng được hỗ trợ nhiệt tình. Có khoảng 70 - 80 trường hợp là F0 vào nhóm được hỗ trợ điều trị khỏi bệnh. Đa phần, F0 đều không có các triệu chứng nặng vì đã tiêm đủ liều vắc xin, trung bình khoảng 5 - 6 ngày đã âm tính.

“Chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong vì Covid-19 trong nhóm vì mọi người đều giữ tinh thần thoải mái và tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ, y bác sĩ. Nhiều người sau khi khỏi bệnh để lại những lời nhắn rồi rời nhóm khiến chúng tôi đọc mà rưng rưng. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ cho F0”, nhưng bà Thùy Anh cũng cười nói thêm: “Ai cũng mong group sớm giải tán, vì lúc đó phường không còn F0 nào”.

TP.HCM: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại?

Mọi người kề vai sát cánh

“Xin chào! Hôm nay sau 14 ngày bị F0, hai vợ chồng mình đã được y tế phường test lại và có kết quả âm tính. Gia đình tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo phường, các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc. Nhờ vậy mà chúng tôi đã khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại”, bà T.B.Thảo (61 tuổi) nhắn nhủ trong nhóm sau khi vừa khỏi bệnh. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng bà Thảo.

Lời cảm ơn của F0 khỏi bệnh trong nhóm

CHỤP MÀN HÌNH

Bà kể ngày 15.11, sau khi thông báo với y tế phường, bà và chồng có các dấu hiệu của Covid-19, cán bộ y tế liền xuống test và dương tính.

“Tôi có người chị mất vì Covid-19, cũng có bệnh nền nên mới đầu sợ cực kỳ. Nhưng vào đây rồi tôi thấy mọi người như kề vai sát cánh cùng mình, không quá lo lắng nữa. Bác sĩ, cán bộ cứ nhắc, cứ hỏi thăm miết, còn xuống tận nơi phát túi thuốc, động viên tinh thần thường xuyên khiến tôi thấy xúc động vô cùng, những F0 cũng động viên nhau nhiều lắm!”, bà nói. Khác với nhiều người khi âm tính thì rời nhóm, bà Thảo vẫn ở lại để theo dõi và động viên tinh thần những người mới vào.

Bác sĩ Lê Văn Trường (BV Y học cổ truyền Bộ Công an), tư vấn trong nhóm Zalo, cho biết sau khi tổ dữ liệu tiếp nhận thông tin, sẽ gửi phiếu theo dõi sức khỏe qua Google Form để bệnh nhân điền thông tin. Nhóm bác sĩ dựa vào đây để đánh giá mức độ nặng nhẹ rồi liên hệ y tế phường, bệnh nhân để tư vấn điều trị. “Mô hình kết nối trực tiếp với các bác sĩ tại địa phương để giảm tải áp lực cho tuyến trên, để bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà. Mọi người đều rất vui vì 2 mục tiêu đó gần như hoàn thành được”, bác sĩ Trường nói thêm. Hồi tháng 7, bác sĩ Trường cũng lập một nhóm Zalo khác để hỗ trợ từ xa cho F0 với tất cả 73 y bác sĩ, tình nguyện viên hỗ trợ. Đến nay, nhóm còn khoảng 35 y bác sĩ duy trì và 25 tình nguyện viên mới.

Ông Vũ Đức Tâm, Phó chủ tịch UBND P.14, Q.5, cho biết phường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chủ quan, tuân thủ tốt 5K để thích ứng với dịch Covid-19 theo chủ trương của TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.