Học sinh lớp 6 nhặt được của rơi, trả lại người mất

18/08/2021 16:55 GMT+7

Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của một học sinh lớp 6 ở tỉnh Bình Định xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh noi theo.

Ngày 18.8, anh Nguyễn Trần Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Đội TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, Hội đồng Đội TX.Hoài Nhơn đã biểu dương Nguyễn Phan Kim Khánh, học sinh lớp 6A1  Trường THCS Hoài Hải (TX.Hoài Nhơn) vì có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Trước đó, trên đường về nhà nội thăm ông bà chiều ngày 15.8, Khánh đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 1.450.000 đồng, giấy test nhanh Covid-19, cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ngay sau đó, Khánh đã trở về nhà nhờ bố mẹ liên hệ với người mất để trả lại chiếc ví.

Nhờ thông tin có tại giấy test nhanh Covid-19, bố mẹ em Khánh đã nhanh chóng xác định được chủ nhân chiếc ví đang thường trú tại P.Hoài Thanh (TX.Hoài Nhơn) và chủ động liên lạc giúp người đánh rơi nhận lại tài sản của mình.

Sau khi nhận được thông tin, người đánh rơi đã đến gặp gia đình và em Kim Khánh để cảm ơn, nhận lại chiếc ví.

Hội đồng Đội TX.Hoài Nhơn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã cũng vừa tổ chức thăm và tặng quà cho 10 em thiếu nhi cùng gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

“Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Khánh xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh noi theo. Hành động nhỏ, nhưng giá trị nhân văn và sự lan tỏa về tấm gương tốt, câu chuyện đẹp lại không hề nhỏ. Việc làm của Khánh góp phần lan tỏa hơn nữa cuộc vận động 'Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay' của thiếu nhi Hoài Nhơn”, anh Nguyễn Trần Quang chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.