Theo bước chân tình nguyện:

Học sinh tình nguyện Mỹ xây nhà nhân ái

Hải Phong
Hải Phong
12/07/2023 07:00 GMT+7

Trong Chiến dịch tình nguyện hè quốc tế năm 2023, học sinh tình nguyện Mỹ cùng với đoàn viên, thanh niên tại Quảng Ngãi đã tham gia xây dựng nhà nhân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình giao lưu Tình nguyện quốc tế hè năm 2023 được tổ chức từ ngày 30.6 - 19.7 tại Quảng Ngãi, do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Tổ chức Putney Student Travel cùng triển khai.

Trong thời gian này, 32 học sinh tình nguyện Mỹ đã tham gia xây dựng 6 căn nhà nhân ái (3 căn tại xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi và 3 căn tại xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn) và dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở đảo Lý Sơn.

Theo bước chân tình nguyện: Học sinh tình nguyện Mỹ  xây nhà nhân ái   - Ảnh 1.

Theo bước chân tình nguyện: Học sinh tình nguyện Mỹ  xây nhà nhân ái   - Ảnh 2.

Không ngại cái nắng như lửa đốt, học sinh tình nguyện Mỹ nỗ lực góp sức cùng hoàn thành nhà nhân ái cho người dânẢnh:

Hải Phong

NHỮNG "THỢ XÂY" TÌNH NGUYỆN

Vào 7 giờ hằng ngày, các học sinh tình nguyện Mỹ có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Thạnh (61 tuổi, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh) để tham gia, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái. Dưới cái nắng đổ lửa của mùa hè ở miền Trung, các học sinh Mỹ vẫn hăng hái trộn hồ, khiêng gạch, xúc cát, xây nhà, để giúp bà Thạnh nhanh chóng được vào ở trong ngôi nhà mới, khang trang.

Sasha Mucha (16 tuổi, học sinh Mỹ) cho biết em rất thích con người VN vì ai cũng hòa đồng, vui vẻ. Trong chuyến tham gia tình nguyện này, em muốn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. "Việc hỗ trợ người dân xây dựng nhà là một việc làm hết sức ý nghĩa. Em rất thích những hoạt động vì cộng đồng như thế này", Sasha Mucha bày tỏ.

Còn Madelyn Baker (16 tuổi) đang hỗ trợ xây nhà cho bà Võ Thị Tuyết Nga ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, cho hay đây là lần đầu tiên em đến VN. "Nhóm em đến từ các trường học ở nhiều nơi trên nước Mỹ, bay tới TP.HCM rồi có mặt tại Quảng Ngãi để tham gia tình nguyện. Em rất cảm động về tình cảm và cuộc sống người dân nơi đây. Em thích công việc xây nhà và giúp đỡ những người dân có nhà mới để ở", Madelyn Baker chia sẻ.

Ngôi nhà đang được xây dựng của bà Nguyễn Thị Thạnh diện tích khoảng 50 m2, có 2 phòng. Nhờ sự hỗ trợ của những "thợ xây" không chuyên, kết hợp cùng với thợ xây lành nghề nên ngôi nhà của bà Thạnh đã được xây dựng nhanh chóng hơn. Hiện tại, ngôi nhà đã xây xong phần móng và tường gạch xung quanh.

Hạnh phúc vì có nhà mới

Bà Nguyễn Thị Thạnh cho hay đợt này bà được hỗ trợ 60 triệu đồng, rồi mượn thêm người thân 60 triệu đồng nữa để xây dựng ngôi nhà mới. Căn nhà cũ của bà xây đã lâu nên bị hư hỏng, xuống cấp không thể ở được nữa.

"Tôi ở một mình, tuổi đã lớn nhưng không có công việc ổn định. Rất may đợt này tôi được hỗ trợ tiền để xây dựng nhà mới. Nhưng điều khiến tôi vui hơn là ngôi nhà của tôi được các cháu học sinh tình nguyện đến từ Mỹ hỗ trợ xây dựng, nên rất đặc biệt", bà Thạnh vui mừng nói.

Chị Hồ Thị Kim Nhung, Phó bí thư Đoàn xã Bình Thạnh, cho biết: "Lần này là lần thứ 3 các học sinh tình nguyện Mỹ tham gia giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Việc làm của các em hết sức ý nghĩa và nhân văn".

Đây là năm thứ 15 đoàn học sinh tình nguyện Mỹ tham gia giao lưu và tổ chức hoạt động tại Quảng Ngãi. Sau hoạt động xây dựng nhà nhân ái, đoàn sẽ ra đảo Lý Sơn để tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ trên đảo tiền tiêu, đồng thời thực hiện các hoạt động cộng đồng khác trên đảo.

Anh Lê Văn Vin, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết chương trình giao lưu, Tình nguyện quốc tế hè năm 2023 được tổ chức tại Quảng Ngãi với mục đích tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi của tỉnh và đoàn học sinh tình nguyện Mỹ giao lưu, tìm hiểu văn hóa của hai quốc gia nói chung và địa phương Quảng Ngãi nói riêng.

"Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu học tập, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh Mỹ và thanh thiếu nhi địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp bộ Đoàn, Hội nhằm triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi", anh Vin nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.