Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng

Bích Thanh
Bích Thanh
07/04/2023 17:28 GMT+7

Không chỉ là những tiết học thể dục trên sân trường với những môn thể thao truyền thống như chạy, nhảy cao, đá cầu, cầu lông… mà giờ đây học sinh còn có thể học những môn thể thao thời thượng.

Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) tập gym, được coi là môn thể thao thời thượng

YÊN VÂN

Mọi người thường nghĩ yoga hay gym là môn thể thao chỉ dành cho những người trưởng thành, có thu nhập để theo học, tập luyện ở những trung tâm thể dục rèn luyện sức khỏe. Nhưng với học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) hay THPT Marie Curie (Q.3) đây lại là môn thể dục trong chương trình chính khóa.

Bắt đầu từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, tổ chuyên môn giáo dục thể chất của Trường THPT Marie Curie (Q.3) đã triển khai chuyên đề đổi mới giáo dục thể chất dành cho học sinh lớp 10, lớp 11. Theo đó, với thời lượng 2 tiết/tuần, học sinh lớp 10, lớp 11 sẽ thực hiện tiết học thể dục trong chương trình chính khóa với môn thể thao gym.

Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng - Ảnh 2.

Học sinh học với huấn luyện viên

YÊN VÂN

Học sinh sẽ được hướng dẫn, tập luyện theo giáo án của giáo viên và huấn luyện viên của phòng gym đặt tại trường. Giáo viên Nguyễn Văn Hào, tổ giáo dục thể chất, Trường THPT Marie Curie, cho biết: "Chương trình học được giáo viên phối hợp với các huấn luyện viên phòng gym thiết kế sao cho phù hợp nhất với lứa tuổi học sinh. Học sinh sẽ tập với các thiết bị hiện đại như máy chạy bộ, máy tập hỗ trợ các nhóm cơ đùi, cơ ngực, cơ tay, cơ mông… giúp các em rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần".

Chia sẻ về chuyên đề đổi mới giáo dục thể chất, ông Nguyễn Vân Yên, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, nói rằng với mục tiêu đa dạng hoạt động trải nghiệm cho học sinh khi thực hiện chương trình GDPT 2018 nên nhà trường mạnh dạn đưa bộ môn gym vào giảng dạy cho học sinh, lồng ghép trong bộ môn giáo dục thể chất nhằm giúp học sinh hứng thú, hạnh phúc mỗi ngày đến trường.

Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng - Ảnh 3.

Tập với thiết bị hiện đại

YÊN VÂN

Theo người đứng đầu Trường THPT Marie Curie, hiện tại chuyên đề đổi mới đang được trường triển khai theo hình thức kết hợp chủ trương xã hội hóa, tận dụng nguồn lực phòng gym đặt trong trường. Nhà trường triển khai để khai thác, tận dụng tối đa mọi cơ sở vật chất, thiết chế trong trường hướng đến phục vụ giáo dục, rèn luyện học sinh.

Không chỉ đổi mới hình thức giáo dục thể chất mà còn hướng đến mục tiêu giải tỏa áp lực căng thẳng cho học sinh cuối cấp, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) đã đưa yoga vào chương trình học cho học sinh lớp 12 tập luyện với thời lượng 2 tiết/tuần.

Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng - Ảnh 4.

Học sinh học yoga để giải tỏa căng thẳng

NAM NGA

Lãnh đạo nhà trường cho hay, trường kết nối với Trung tâm Thể dục thể thao Q.1 để mời huấn luyện viên đến giảng dạy, hướng dẫn học sinh. Các bài tập yoga giúp cân bằng cơ thể, tăng cường chức năng toàn thân, điều tiết cảm xúc, giúp con người có động lực phát triển về trí lực, phù hợp với học sinh cuối cấp vì các em cần được giải tỏa sự căng thẳng. Học sinh chỉ có thể học một cách vui vẻ, nỗ lực từ bên trong chính mình chứ không phải bằng áp lực, gò ép.

Học sinh TP.HCM được học môn thể thao thời thượng - Ảnh 5.

Học sinh học yoga với thời lượng 2 tiết/tuần

NAM NGA

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT đang xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. Cụ thể, TP có kế hoạch xây dựng mới, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi và các trang thiết bị dạy học theo quy định ở các bậc học để giảng dạy hiệu quả môn giáo dục thể chất và hoạt động thể thao. Đặc biệt, thời gian tới các trường sẽ từng bước tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.