Học sinh xả súng giết 9 người ở trường học Serbia có sẵn danh sách nạn nhân

Học sinh xả súng giết 9 người ở trường học Serbia có sẵn danh sách nạn nhân

04/05/2023 15:34 GMT+7

Một học sinh 13 tuổi xả súng làm ít nhất 9 người thiệt mạng tại một ngôi trường ở Serbia sáng 3.5 trong một vụ việc mà giới chức cho rằng có mưu tính trước.

Cơ quan điều tra cho biết vụ xả súng gây thương vong lớn tại một trường học ở Belgrade (Serbia) sáng 3.5 đã được nghi phạm 13 tuổi lên kế hoạch cẩn thận.

Sử dụng hai súng ngắn của cha mình, nam sinh đầu tiên bắn một nhân viên bảo vệ và 3 nữ sinh.

Sau đó, nghi phạm vào lớp lịch sử và bắn giáo viên cùng bạn học. Theo cảnh sát, nam sinh này mang theo 2 chai bom xăng.

Nữ sinh Evgenija (14 tuổi) nói mình biết kẻ nổ súng: "Người đó trong lớp khá lặng lẽ, có vẻ cũng tử tế và học tốt. Cũng không biết nhiều lắm vì người đó cũng không cởi mở với bạn bè. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra".

Cảnh sát nói một học sinh lớp 7 đã bị bắt giữ sau khi thú tội.

Theo truyền thông địa phương, đây là lúc nghi phạm bị bắt giam.

Một số nạn nhân bị thương nặng đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Học sinh xả súng trường học Serbia có sẵn danh sách nạn nhân - Ảnh 1.

Các cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ án tại một trường học ở trung tâm thành phố Belgrade, Serbia hôm 3.5

REUTERS

Ông Veselin Milic, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Belgrade, cho biết: "Nghi phạm nói đã có kế hoạch gây tội ác. Có một danh sách các trẻ em mà nghi phạm muốn hành quyết. Nghi phạm lập kế hoạch ra vào trường học, kế hoạch này được tìm thấy ở bàn học. Và nghi phạm nói đã xác định những mục tiêu chính. Nhìn có chút gì đó giống như một trò chơi điện tử, hay một phim kinh dị, cho thấy nghi phạm đã có kế hoạch chi tiết cách vào phòng học, cách bắn nạn nhân".

Giới chức cho biết đang điều tra động cơ của vụ tấn công.

Bộ trưởng nội vụ Serbia nói cha của nghi phạm đã bị bắt.

Serbia có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt, nhưng sở hữu súng tư nhân lại phổ biến.

Tại nước này từng xảy ra nhiều vụ xả súng trong thập niên qua, và hàng trăm nghìn vũ khí đã biến mất sau các cuộc chiến ở Balkan trong thập niên 1990.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.