Học trò cũ của HLV Jurgen Klopp cập bến CLB Hà Nội

08/09/2023 15:28 GMT+7

Trung vệ Damien Le Tallec, người từng chơi ở CLB Dortmund (Đức) dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với CLB Hà Nội, để thi đấu tại V-League 2023 - 2024.

Nhằm tăng cường lực lượng cho đấu trường AFC Champions League và các giải quốc nội ở mùa giải 2023 - 2024, CLB Hà Nội đã chiêu mộ trung vệ Damien Le Tallec từ CLB Sochaux (hiện đá Ligue 2 - Pháp). Cầu thủ người Pháp trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng Rennes trước khi cập bến CLB Dortmund và gắn bó với đội bóng vùng Ruhr từ năm 2009 đến 2011. Thời điểm Damien Le Tallec gia nhập cũng là mở đầu cho giai đoạn cực thịnh của đội bóng áo vàng đen dưới triều đại HLV lừng danh Jurgen Klopp (hiện dẫn dắt CLB Liverpool).

Từ năm 2012, trung vệ sinh năm 1990 lần lượt khoác áo các CLB Nantes, Hoverla, Mordovia, Sao đỏ Belgrade và Montpellier. Trong màu áo đội bóng từng vô địch giải đấu hàng đầu nước Pháp là CLB Montpellier từ 2018 đến 2021, hậu vệ 33 tuổi đã đối đầu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar… Quãng thời gian thi đấu tại Ligue 1 được xem là thành công nhất trong sự nghiệp của Damien Le Tallec.

'Trò cũ' của HLV Jurgen Klopp cập bến CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Trung vệ Damien Le Tallec từng khoác áo CLB Dortmund do HLV Klopp dẫn dắt

CLB HÀ NỘI

Bên cạnh khả năng phòng ngự chắc chắn, cầu thủ người Pháp hứa hẹn sẽ mang đến thêm giải pháp tấn công sắc bén cho CLB Hà Nội. Theo thống kê, Damien Le Tallec đã có tổng cộng 35 lần ăn mừng bàn thắng của chính mình trong sự nghiệp, từ những tình huống lên tham gia tấn công.

Sau khi cập bến đội bóng giàu truyền thống nhất Việt Nam, Damien Le Tallec chia sẻ: "Từ một số thông tin của bạn bè khi sinh sống hay đi du lịch đến Việt Nam, tôi biết đây là đất nước mến khách và phong phú về văn hóa. Tôi rất vui khi có mặt ở đây để thử thách bản thân. Mùa giải mới đang tới gần, tôi hy vọng sẽ mang đến thật nhiều niềm vui cho người hâm mộ bóng đá tại đây".

'Trò cũ' của HLV Jurgen Klopp cập bến CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Brandon Wilson (4) cũng là sự bổ sung chất lượng của CLB Hà Nội cho mùa giải mới

CLB HÀ NỘI

V-League 2023 vừa hạ màn, CLB Hà Nội đã cho thấy tham vọng mãnh liệt ở mùa giải mới, khi rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Đầu tiên, đội bóng thủ đô mang về 2 tân binh chất lượng từ SLNA là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Mới đây, đội chủ sân Hàng Đẫy chiêu mộ thêm 2 ngoại binh là Brandon Wilson (quốc tịch Úc, từng khoác áo đội trẻ Burnley ở Anh) và Damien Le Tallec. Bên cạnh đó, CLB Hà Nội cũng nói lời chia tay với thủ môn Nguyễn Văn Công, tiền vệ Phạm Thành Lương (giải nghệ), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (gia nhập CLB Công an Hà Nội) và hậu vệ Trần Văn Kiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.