Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế dựng trụ kinh chuyển pháp luân đầu tiên

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế hoàn thành dựng trụ đá kinh chuyển pháp luân, đánh dấu trụ kinh đầu tiên trong đề án dựng trụ kinh tại 4 Học viện Phật giáo Việt Nam trên cả nước.

Ngày 3.9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cho biết đã hoàn thành công trình trụ kinh chuyển pháp luân, đánh dấu bước khởi đầu trong việc triển khai đề án xây dựng hệ thống trụ kinh tại 4 Học viện Phật giáo Việt Nam trên cả nước do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) triển khai.

Huế dựng trụ đá kinh Chuyển pháp luân tại học viện Phật giáo- Ảnh 1.

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các công nhân đưa trụ kinh chuyển pháp luân vào vị trí dựng

ẢNH: H.V.P.G

Trụ kinh chuyển pháp luân tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế được chế tác từ đá xanh Ấn Độ, khắc trọn vẹn nội dung kinh bằng 3 ngôn ngữ: Pāli, Việt và Anh. Đây là bài kinh ghi lại pháp thoại đầu tiên Đức Phật thuyết giảng sau khi thành đạo tại vườn Lộc Uyển, mở đầu cho hành trình chánh pháp được chuyển vận và truyền trao qua các thế hệ.

Trụ kinh chuyển pháp luân là biểu tượng cho sự vận hành và tiếp nối của bánh xe chánh pháp thông qua quá trình tu học, hành trì, giáo dục và hoằng pháp của các thế hệ đệ tử Phật.

Theo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, việc lựa chọn 3 ngôn ngữ Pāli, Việt và Anh để khắc trên trụ kinh mang ý nghĩa đặc biệt. Trong đó, bản Pāli gợi mở nguồn văn bản kinh điển nguyên thủy; tiếng Việt thể hiện quá trình tiếp nhận, truyền bá và bản địa hóa Phật pháp trong đời sống dân tộc; còn tiếng Anh góp phần kết nối, giới thiệu những giá trị của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Trong dòng chảy lịch sử, kinh điển Phật giáo được lưu truyền qua nhiều phương thức, từ khẩu truyền, ghi chép trên lá bối, khắc trên đá, in trên mộc bản đến sách vở và các phương tiện kỹ thuật số ngày nay.

Huế dựng trụ đá kinh Chuyển pháp luân tại học viện Phật giáo- Ảnh 2.

Trưởng lão hòa thượng Thích Quang Nhuận (giữa), thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN; hòa thượng Thích Hải Ấn (phải), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; và thượng tọa Thích Trung Định (trái), Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Di sản văn hóa Phật giáo, tham dự và chứng minh buổi dựng trụ kinh

ẢNH: H.V.P.G

Việc dựng trụ kinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế có thể được xem là sự tiếp nối truyền thống lưu giữ và trao truyền kinh điển bằng các chất liệu mang giá trị di sản, đồng thời mở ra một hình thức mới để kinh điển hiện diện trong không gian giáo dục Phật giáo.

Mỗi dòng kinh được khắc trên đá không chỉ lưu giữ văn tự mà còn ghi dấu thời gian, thể hiện tâm nguyện hộ trì chánh pháp và ý thức trao truyền những giá trị tinh thần cho hậu thế.

Tại Học viện Phật giáo, trụ kinh còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc khi tạo điều kiện để người học Phật trực tiếp tiếp cận lời Phật dạy ngay trong không gian tu học. Qua đó, kinh điển không chỉ hiện diện trong sách vở mà còn trở thành một phần của cảnh quan, ký ức và đời sống văn hóa Phật giáo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.