Học xong nhưng chưa biết bao giờ mới được thi tốt nghiệp

05/01/2024 08:17 GMT+7

64 sinh viên ở Nghệ An tham gia chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhưng học xong đang phải chờ không biết bao giờ mới được thi tốt nghiệp.

SINH VIÊN VỪA HỌC XONG, TỔNG CỤC ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG?

Năm 2019, Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp VN - Hàn Quốc (gọi tắt là Trường CĐ Việt - Hàn) và Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An ký hợp đồng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) đào tạo 64 sinh viên (SV) theo chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng (CĐ) cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Khi tham gia đào tạo thí điểm này, các trường được đào tạo bồi dưỡng giáo viên, được nhận các bộ chương trình, được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Người học đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng theo quy định của Đức và của VN, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao và có thể làm việc tại Đức.

2 lớp tại Trường CĐ Việt - Hàn được đào tạo 2 ngành bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí và công nghệ ô tô (32 SV); ở Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An là 2 ngành quản trị lễ tân và kỹ thuật chế biến món ăn (32 SV). Chương trình đào tạo ở Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An đã xong từ tháng 10.2022 và tại Trường CĐ Việt - Hàn cũng đã hoàn thành từ tháng 4.2023. Tuy nhiên đến nay, các lớp này vẫn chưa được thi tốt nghiệp.

Học xong nhưng chưa biết bao giờ mới được thi tốt nghiệp- Ảnh 1.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp VN - Hàn Quốc trong giờ thực hành

KHÁNH HOAN

Ông Bùi Gia Lý (ngụ H.Tân Kỳ, Nghệ An), một phụ huynh có con đã theo học chương trình này tại Trường CĐ Việt - Hàn, cho biết ngày khai giảng ông có đến dự. Lãnh đạo nhà trường thông báo đây là lớp học liên kết với Đức. Bên cạnh học nghề, SV còn được học tiếng Đức miễn phí và sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng là bằng CĐ nghề do Đức cấp và bằng CĐ nghề của trường cấp. Người học cũng được nhận chứng chỉ trình độ B1 tiếng Đức và sẽ mở ra cơ hội để đi lao động ở nước ngoài.

"Trong suốt gần 4 năm học, nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và đều nhắc lại những cam kết đó. Theo lịch, tháng 4.2023, SV sẽ được thi tốt nghiệp, nhưng đến nay đã gần 1 năm trôi qua, chúng tôi nhiều lần đến gặp lãnh đạo trường để hỏi nhưng vẫn chưa biết ngày nào", ông Lý nói.

Bộ LĐ-TB-XH khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể tình hình thực hiện đề án, làm rõ những tồn tại, vướng mắc để kịp thời, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giảng dạy, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

Sau thời gian dài chờ đợi, các SV này chỉ nhận được giấy chứng nhận đã học xong chương trình. Tương tự ông Lý, nhiều phụ huynh khác cũng bức xúc khi con em họ đã học xong chương trình nhưng chưa biết ngày nhận bằng tốt nghiệp để đi tìm việc làm. Theo hợp đồng đã ký kết, thời gian đào tạo chương trình này là 3,5 năm. Để đào tạo 32 SV, Trường CĐ Việt - Hàn được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cam kết thanh toán gần 6,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình học, SV vẫn phải đóng khoảng 10 triệu đồng tiền học phí mỗi năm để được cấp bằng của trường.

Ông Hồ Văn Đàm, Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn, cho biết trường đã thực hiện tốt công việc đào tạo như hợp đồng đã ký, có sự giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia Đức. Nhà trường đã tổ chức thi thử, kết quả của các SV rất tốt. Tuy nhiên, khi chương trình học vừa xong thì Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị tạm dừng. Kinh phí đào tạo phần lớn nhà trường vẫn phải tự ứng trước, còn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mới chỉ thanh toán cho nhà trường một khoản nhỏ so với hợp đồng.

CHƯA BIẾT NGÀY NÀO THI

Chương trình đào tạo nghề thí điểm này được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ký kết với 42 trường CĐ trong cả nước để đào tạo nghề. Tại Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An, sau khi chương trình đào tạo hoàn thành từ tháng 10.2022, nhà trường chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho 32 SV này thì bị tạm dừng, chưa biết khi nào mới được thi.

Ngày 17.3.2023, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản gửi các trường lấy ý kiến về việc tạm dừng chương trình đào tạo này. Theo đó, cơ quan này nêu lý do "trong quá trình tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý…". Cơ quan này cũng đề nghị các trường "tìm kiếm các giải pháp phù hợp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc".

Sau đó, nhiều trường, trong đó có Trường CĐ Việt - Hàn, đã phản hồi bằng văn bản đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp không tạm dừng các hoạt động đào tạo. Đặc biệt, cần tổ chức thi tốt nghiệp cho SV để được cấp bằng tốt nghiệp của Đức và của VN như các nội dung hợp đồng 2 bên đã ký. Tuy nhiên, đề nghị này đến nay vẫn chưa có kết quả.

Học xong nhưng chưa biết bao giờ mới được thi tốt nghiệp- Ảnh 2.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp VN - Hàn Quốc đã hoàn tất chương trình đào tạo thí điểm trình độ CĐ cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế nhưng chưa biết bao giờ thi tốt nghiệp

KHÁNH HOAN


SẼ ĐÁNH GIÁ LẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ CẤP BẰNG VN TRƯỚC ?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Bộ LĐ-TB-XH đang thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ là rà soát, so sánh, đánh giá lại chương trình đào tạo của VN và của Đức, tiến tới phương án tổ chức thi và cấp bằng VN trước theo quy định của pháp luật VN.

64 SV mà Trường CĐ Việt - Hàn và Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An đào tạo ở trên, thuộc chương trình đào tạo do phía Đức chuyển giao theo Đề án 371, mà thời gian qua Bộ LĐ-TB-XH đang tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp bằng.

Trước đó, chiều 17.10.2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến cấp bằng CĐ của VN cho SV đã hoàn thành chương trình do phía Đức chuyển giao theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28.2.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012 - 2015 và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 371.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và cơ sở đào tạo đánh giá mức độ tương thích của chương trình, nội dung đào tạo để được công nhận, thừa nhận lẫn nhau hoặc điều kiện miễn trừ khi xem xét tổ chức thi sát hạch và cấp văn bằng cho SV theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật VN.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH về sự cần thiết phải sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc cấp bằng CĐ của VN cho SV đã hoàn thành chương trình do phía Đức chuyển giao trên cơ sở tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật, tôn trọng mối quan hệ và hợp tác quốc tế, lợi ích hợp pháp và chính đáng của học sinh, SV.

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 8.11.2023 về cuộc họp trên nêu rõ: "Bộ LĐ-TB-XH khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể tình hình thực hiện đề án, làm rõ những tồn tại, vướng mắc để kịp thời, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giảng dạy, đào tạo và hợp tác quốc tế".

Bộ LĐ-TB-XH đang thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng là rà soát, so sánh, đánh giá lại chương trình đào tạo của VN và của Đức, tiến tới trình Chính phủ phương án tổ chức thi và cấp bằng VN trước cho SV theo quy định của pháp luật VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.