Hogwarts Legacy chưa được ra mắt cho đến năm 2023

18/01/2022 07:08 GMT+7

Tựa game nhập vai Harry Potter được khẳng định là sẽ chưa có mặt trên thị trường ít nhất cho đến năm 2023.

Theo VCG, một nhà báo đã nói Hogwarts Legacy, tựa game nhập vai Harry Potter sắp ra mắt, có thể phải đến năm 2023 mới được phát hành.

Trong chương trình podcast Sacred Symbols+ của Colin Moriarty, một nhà báo đồng tổ chức chương trình đã nói về Hogwarts Legacy và Moriarty phát biểu: “Tôi đang nhận được thông tin từ hậu trường rằng trò chơi sẽ không ra mắt trong năm nay, nguyên nhân do nó đang gặp rắc rối.” Mặc dù Moriarty không nêu chi tiết, nhưng trò chơi đã không được chiếu công khai trong một thời gian và hiện chưa có ngày phát hành sau năm 2022.

Cuối năm ngoái, Rachel Wakely, tổng giám đốc Warner Bros. đã nói chuyện với tạp chí Toy World về IP của Wizarding World, trong đó bà nói đến 2 bản phát hành chính vào năm 2022. Bà cho biết, phần đầu tiên là Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbeldore, phát hành ở Anh vào ngày 8.4. Phần thứ hai chính là Hogwarts Legacy.

Điều này có thể gợi ý rằng trò chơi sẽ không được phát hành cho đến khi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbeldore ra mắt trước nó.

Cũng có thông tin cho rằng Hogwarts Legacy sẽ bổ sung khả năng cho người chơi tạo ra các anh hùng chuyển giới, sau loạt tranh cãi xuất phát từ những bình luận của tác giả bộ truyện, J.K. Rowling.

Trong 18 tháng, Rowling đã bị chỉ trích vì đưa ra một số bình luận phân biệt trên tài khoản Twitter của cô, điều này khiến nhiều diễn viên phim Harry Potter, gồm cả các vai chính như Emma Watson và Eddie Redmayne, công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng người chuyển giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.