Hội An đóng cửa bảo tàng vì mối mọt

18/07/2015 06:39 GMT+7

Chiều 17.7, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết địa phương đã đóng cửa Bảo tàng Lịch sử - văn hóa (ở số 7 Nguyễn Huệ, Hội An), không phục vụ tham quan vì một số cấu kiện gỗ trên mái bị mối mọt, gây nguy hiểm cho du khách.

Chiều 17.7, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết địa phương đã đóng cửa Bảo tàng Lịch sử - văn hóa (ở số 7 Nguyễn Huệ, Hội An), không phục vụ tham quan vì một số cấu kiện gỗ trên mái bị mối mọt, gây nguy hiểm cho du khách.

Tượng gỗ miếu Bắc Đế trấn võ tại Bảo tàng Lịch sử - văn hóa Hội An	 - Ảnh: H.X.HTượng gỗ miếu Bắc Đế trấn võ tại Bảo tàng Lịch sử - văn hóa Hội An - Ảnh: H.X.H
Tình trạng hư hỏng của bảo tàng này được phát hiện sau đợt khảo sát các di tích trong phố cổ để phòng chống trước mùa bão lụt.
Bảo tàng chuyên đề này thuộc hệ thống bảo tàng mini ở phố cổ Hội An, đóng trong khuôn viên chùa Quan Âm cũ (tức chùa Bà), trưng bày các hiện vật giai đoạn đô thị thương cảng đến thế kỷ 19 như: tượng gỗ từng thờ tại miếu Bắc Đế trấn võ cạnh Chùa Cầu khoảng thế kỷ 16 - 17; nhiều chuông cổ, súng thần công và bản đồ cổ; tượng Nam Thần tài lộc (Kubera) niên đại thế kỷ 9 thuộc phong cách Trà Kiệu muộn được phát hiện ở xã Cẩm Thanh...
Toàn bộ hiện vật của Bảo tàng Lịch sử - văn hóa được chuyển về trưng bày tại Bảo tàng Hội An (số 10B Trần Hưng Đạo, Hội An).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.