Hội An 'chốt' phương án bán vé du khách tham quan phố cổ, chuẩn bị họp báo công bố

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/05/2023 16:43 GMT+7

UBND TP.Hội An đã tổ chức cuộc họp với người dân phố cổ và các đơn vị lữ hành, qua đó đều ủng hộ phương án quản lý du khách mới của thành phố. Ngày 11.5 tới, địa phương sẽ họp báo công bố thông tin rộng rãi.

Chiều 8.5, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết ngày 11.5 tới UBND TP.Hội An sẽ tổ chức họp báo thông tin về phương án tăng cường quản lý hoạt động trên lĩnh vực hướng dẫn tham quan phố cổ.

Theo ông Sơn, vừa qua, thành phố đã họp với người dân, doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe ý kiến về việc ban hành dự thảo phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ. Tại các cuộc họp, người dân phố cổ Hội An và các đơn vị lữ hành đều ủng hộ phương án mới của TP.Hội An. Ngày 11.5 tới, địa phương sẽ họp báo công bố thông tin rộng rãi.

Hội An họp báo chốt phương án quản lý du khách tham quan phố cổ - Ảnh 1.

Có thời điểm phố cổ Hội An quá tải vì du khách đến tham quan quá đông

NAM THỊNH

Ông Sơn cho hay, địa phương không kỳ vọng và bắt buộc tất cả người dân đến Hội An phải mua vé vào tham quan phố cổ, mà chủ yếu hướng đến nhóm khách theo đoàn.

Hội An sắp 'chốt' phương án bán vé du khách tham quan phố cổ

Trước đó, UBND TP.Hội An ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Cụ thể, theo phương án đã ban hành, từ 15.5 du khách trong nước và quốc tế phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ Hội An. Vé vẫn giữ nguyên mệnh giá hiện hành 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa. Thời gian bán vé tham quan từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông. 

Ngay sau đó, kế hoạch bán vé này đã tạo ra nhiều luồng thông tin trái chiều.

Hội An họp báo chốt phương án quản lý du khách tham quan phố cổ - Ảnh 2.

Du khách quốc tế mua vé tham quan các điểm di tích trong phố cổ Hội An

MẠNH CƯỜNG

Lãnh đạo TP.Hội An lý giải việc "siết chặt bán vé" để tăng cường bố trí hướng dẫn viên, lực lượng hướng dẫn để giúp du khách, người dân đi lại, tham quan tốt nhất. Từ đó kiểm soát, chống các đoàn khách có tư tưởng "biến" Hội An thành điểm tham quan miễn phí, cạnh tranh không lành mạnh. 

Việc tổ chức bán vé tham quan diễn ra từ năm 1992 đến nay và đẩy mạnh hơn sau khi phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Theo chính quyền địa phương, việc bán vé thực hiện theo luật Di sản, Nghị định 109 và quy chế quản lý bảo tồn trùng tu phố cổ Hội An của HĐND tỉnh Quảng Nam, cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc thu phí.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.