Hội chứng sợ xã hội ở giới trẻ Trung Quốc do sợ giao tiếp trong đời thực

09/04/2022 09:29 GMT+7

Khoảng 80% sinh viên Trung Quốc tin rằng họ có các triệu chứng của hội chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ.

Chủ đề ám ảnh sợ xã hội thu hút sự chú ý của nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc

ảnh chụp màn hình scmp

Nếu con hổ sắp tấn công bạn thì bạn sẽ cầu cứu?

Đáp án cho câu hỏi này được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc là: “Không, tôi sẽ không cầu cứu. Tôi có thể chết nếu không ai giúp đỡ. Nhưng nếu có ai đó giúp đỡ thì tôi sẽ cần phải chào hỏi trước”.

Đây cũng là câu nói đùa mà nữ diễn viên hài độc thoại Niao Niao dùng để phản ánh tình trạng ngày càng nhiều người trẻ mắc hội chứng sợ xã hội, theo tờ South China Morning Post. Hội chứng sợ xã hội hay ám ảnh sợ xã hội là một dạng bệnh rối lo âu khi phải tiếp xúc với các tình huống xã hội.

Từ “ám ảnh sợ xã hội” (viết tắt theo tiếng Hoa là shekong) trở thành một từ khóa phổ biến, được nhiều người nhắc tới trên mạng xã hội Trung Quốc trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều người trẻ cho rằng họ sợ giao tiếp trong thế giới thực. Thậm chí, có những bạn trẻ cho rằng họ chỉ "cảm thấy an toàn" khi giao tiếp trong môi trường trực tuyến.

Tờ Nhật báo Thanh niên Trung Quốc từng đăng tải kết quả cuộc khảo sát cho thấy khoảng 80% sinh viên Trung Quốc tin rằng họ có các triệu chứng của hội chứng sợ xã hội (hay còn gọi là rối loạn lo âu xã hội) ở mức độ nhẹ. Tờ báo này tiến hành cuộc khảo sát với 4.800 sinh viên hồi tháng 11.2021.

Cuộc khảo sát này chỉ dựa trên nhận thức của bản thân. Tuy nhiên, một nghiên cứu y khoa của các chuyên gia Mỹ, Canada được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One hồi năm 2020 cũng cho thấy tỷ lệ mắc các triệu chứng lo âu xã hội ở thanh niên tại 7 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, ngày càng gia tăng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng 32% người từ 16 - 29 tuổi ở Trung Quốc đạt đến ngưỡng y tế bị ám ảnh sợ xã hội.

Vì sao người trẻ có nguy cơ mắc hội chứng sợ xã hội?

Nhà tâm lý học Huang Jing tại TP.Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) nhận định việc sử dụng mạng xã hội và kết nối kỹ thuật số là những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ người trẻ mắc hội chứng sợ xã hội gia tăng.

“Đáng lo ngại là những thanh thiếu niên không muốn ra khỏi nhà hoặc gặp gỡ bất kỳ ai. Đây là một vấn đề toàn cầu khi mạng xã hội thống trị cuộc sống ngày nay”, bà Jing nói với tờ South China Morning Post.

Li Li, một nữ sinh 17 tuổi ở TP.Thượng Hải, cho biết em ở nhà vào dịp cuối tuần sau một tuần học tập tại trường. “Tôi có thể nói rất nhiều khi trò chuyện trong môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, khi gặp mọi người ở đời thực, tôi trở nên ngại ngùng và không biết phải nói gì. Em nghĩ rằng giao tiếp với mọi người trực tuyến an toàn hơn, ít nhất là không cần phải nhìn mặt”, Li Li nói.

Một lý do khác là nhiều thanh niên sinh ra trong giai đoạn Trung Quốc vẫn còn áp dụng chính sách một con nên được ông bà cha mẹ bảo vệ quá mức, theo chuyên gia tư vấn tâm lý Ji Longmei tại Trung tâm tư vấn sức khỏe tâm thần Vườn Tâm hồn Thượng Hải.

Bên cạnh đó, nhiều thanh niên Trung Quốc là con một nên không có anh chị em nào để chơi cùng trong gia đình. Mặt khác, họ phải đối mặt nhiều áp lực vì gia đình đặt kỳ vọng cao về thành tích học tập. Do đó, các em sẽ dành phần lớn thời gian tại nhà để học tập sau giờ học ở trường”, chuyên gia Ji nói.

“Một khách hàng của tôi hiện là tiến sĩ nhưng không thể tìm được công việc phù hợp hoặc hẹn hò với một phụ nữ vì hội chứng sợ xã hội chỉ vì anh ấy không biết gì nhiều ngoài việc học. Mẹ của anh này cho tôi biết bà làm hết mọi thứ khác cho con trai mình kể từ lúc còn bé, bao gồm cả việc buộc dây giày”, bà Ji nói.

Tuy nhiên, theo bà Ji, cụm từ “ám ảnh sợ xã hội” đang bị lạm dụng trên mạng xã hội Trung Quốc vì trong nhiều trường hợp, các bạn trẻ chỉ dùng từ này như một cái cớ để từ chối tham gia một số sự kiện, hoạt động xã hội.

“Dù vậy, một tín hiệu tích cực là ngày càng nhiều người ở Trung Quốc biết về hội chứng sợ xã hội. Một hoặc hai thập niên trước, không ai khi bị trầm cảm sẽ công khai nói về vấn đề này vì họ cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, ngày nay điều này đã thay đổi, mọi người công khai thảo luận về trầm cảm và mới nhất là chứng ám ảnh sợ xã hội trên mạng”, chuyên gia Ji chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.