Hội đàm cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet - Salavan: Ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng

27/12/2022 18:01 GMT+7

Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet - Salavan (CHDCND Lào) tại Quảng Trị là sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Sáng 27.12, hội đàm diễn ra tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Quảng Trị - Savannakhet (Lào) và Quảng Trị - Salavan (Lào) giai đoạn 2020 - 2022; thảo luận và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Hội đàm bàn nhiều vấn đề quan trọng của 3 tỉnh

Bảo Khánh

Hội đàm cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan thắt chặt tình đoàn kết. Hội đàm đi đến thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 với nhiều nội dung trọng tâm, thực chất và toàn diện hơn. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa 3 tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng đoàn cấp cao tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, sự hình thành và phát triển của Quảng Trị không thể thiếu sự hỗ trợ và giúp sức của 2 tỉnh chung biên giới nước bạn Lào là Savannakhet và Salavan. 3 tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị của 2 nước anh em Việt - Lào.

Nhiều cá nhân được khen thưởng tại hội đàm

Bảo Khánh

Đồng thời tại buổi hội đàm, ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan.

Lãnh đạo 3 tỉnh ký kết các văn bản thỏa thuận quan trọng

BẢo Khánh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đoàn đại biểu đi thăm Nhà máy bia Camel tại H.Cam Lộ; tham quan di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.