Thừa Thiên-Huế: Long trọng kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt - Lào

16/12/2022 20:35 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Sáng nay 16.12, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Buổi lễ có sự tham dự ông SouphanhHadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.Đà Nẵng; Ông Bounlai Butthi, Ủy viên Thường vụ (UVTV), Trưởng ban Tổ chức tỉnh Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Ông Chansamone Phommaseng, UVTV, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng các lãnh đạo đứng đầu tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quang cảnh buổi lễ

N.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dành những gì tốt nhất có thể, vừa là căn cứ, cơ sở kháng chiến, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào.

Ông Phương nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là dịp để hai nước cùng nhìn lại, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi lễ

N.X

“Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên - Huế với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Salavan, Sekong mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, ông Phương nói.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh và hai tỉnh Salavan, Sê Kông – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được tuyên dương khen thưởng vì đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với các tỉnh Trung, Nam Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.