Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu ứng dụng và trang web tra cứu giờ lễ

04/06/2023 11:11 GMT+7

Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa giới thiệu ứng dụng và trang web giờ lễ giúp bà con giáo dân, du khách tra cứu giờ lễ của các nhà thờ, giáo xứ trong và ngoài nước.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con giáo dân đi công tác, du khách có nhu cầu tham dự Thánh lễ Chúa nhật khi đi đến tỉnh, thành khác hay quốc gia khác cũng như nhu cầu của người nước ngoài khi đến Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu ứng dụng và trang web tra cứu giờ lễ.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, ứng dụng và trang web giờ lễ hỗ trợ các đơn vị lữ hành, khách sạn đón khách đến cập nhật thông tin giờ lễ, hỗ trợ du khách đi lễ hoặc tham quan nhà thờ. Ứng dụng và trang web giúp các đoàn cứu trợ, bác ái có thể định vị chính xác các giáo xứ vùng sâu, vùng xa.

Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu ứng dụng và trang web tra cứu giờ lễ  - Ảnh 1.

Bà con giáo dân và người dùng có thể tra cứu giờ lễ tại các nhà thờ, giáo xứ trên ứng dụng hoặc trang web Giờ lễ

Độc Lập

"Do vậy, nhiều người Việt đi công tác, lao động ở nước ngoài muốn tìm giờ lễ hay nhà thờ có giờ lễ tiếng Việt gần đó đều có thể tra trên ứng dụng và trang web", Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cho hay.

Theo đó, người dùng có thể tải ứng dụng Giờ lễ miễn phí trên CH Play và IOS App store hay truy cập trang web www.giole.vn. Khi tải ứng dụng về máy, người dùng sử dụng được tại mọi quốc gia, vùng miền.

Ứng dụng Giờ lễ sử dụng các dịch vụ của Google (vị trí, đường đi) để tìm kiếm nhà thờ, giờ lễ, đo được khoảng cách của người dùng và xác định được thời gian muốn đến nhà thờ đó. Người sử dụng cũng có thể phản hồi về giờ lễ ở mục phản ánh.

Người dùng có thể tra thông tin giờ lễ trên ứng dụng

Chụp màn hình

Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, hiện thông tin dữ liệu các nhà thờ, giáo xứ của các tỉnh, thành lớn đã có tương đối đầy đủ, tuy vậy vẫn còn một số Giáo phận hiện chưa có hoặc còn thiếu thông tin giờ lễ.

Ngoài nhà thờ, trên ứng dụng và trang web sẽ bổ sung giờ lễ của các trung tâm Mục vụ, trung tâm hành hương, các nhà dòng có lễ cộng đồng, các giáo điểm truyền giáo...Ứng dụng và trang web đã nhập dữ liệu tại các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các giáo xứ Việt Nam tại Mỹ. Dự kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu tại các nơi có người Việt lao động, công tác và du lịch như: châu Âu, Canada, Nam Mỹ, Trung Đông, Úc...

Ứng dụng có mục để người dùng phản ánh về giờ lễ

Chụp màn hình

Là người thường xuyên đi công tác, anh Nguyễn Đông Quân (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) thường phải lên mạng tìm nhà thờ quanh đây, sau đó tiếp tục tìm giờ lễ ở nhà thờ đó. Tuy nhiên, một số nhà thờ lớn ở trung tâm hay khu vực đông dân cư mới có thông tin cập nhật giờ thánh lễ Chúa Nhật; còn lại anh phải đến tận nơi vào thứ bảy để hỏi giờ lễ Chúa nhật.

"Với người Công giáo, đi lễ giúp mọi người tìm được sự bình tâm, năng lượng tích cực sống yêu thương, bác ái. Tôi đã tải ứng dụng Giờ lễ về và dùng thử vài địa điểm ở xa, dữ liệu khá tốt cho dù vẫn chưa đủ. Theo tôi ứng dụng có thể bổ sung thêm một số tính năng như: tìm theo tỉnh thành, bổ sung thêm giờ ngày lễ lớn, lễ trọng, font chữ lớn hơn để phục vụ người lớn tuổi... Mong Hội đồng Giám mục sớm hoàn thiện vì ứng dụng này rất thiết thực và cần thiết cho những người hay di chuyển hoặc khách du lịch", anh Đông Quân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.