Lễ Phục sinh của người Công giáo: Tuần Thánh ăn chay, hướng đến việc bác ái

09/04/2023 19:34 GMT+7

Lễ Phục sinh của người Công giáo là dịp tưởng niệm ngày Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Đây là dịp lễ quan trọng của người Công giáo.

Với người theo đạo Công giáo, bên cạnh Lễ Giáng sinh (tưởng niệm Chúa Giêsu sinh ra) thì Lễ Phục sinh cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Lễ này thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và Phục sinh của Chúa Giêsu.

Lễ Phục sinh là gì?

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng (chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài) cho biết, năm nay Lễ Phục sinh rơi vào ngày chủ nhật 9.4. Chúa Giêsu đến trần gian này để loan báo về việc con người sẽ được cứu độ bằng cách Chúa chấp nhận chết để chuộc lại nhân loại.

Khi Thiên Chúa tạo dựng con người là ban cho họ được hưởng hạnh phúc nhưng con người chống lại Thiên Chúa, sống kiêu ngạo. Khi con người đau khổ, Thiên Chúa không phạt mà trao ban đấng cứu thế để phục hồi lại những gì con người đã đánh mất, chấn chỉnh lại con người, dạy sống yêu thương ngay cả kẻ thù.

Lễ Phục sinh của người Công giáo: Tuần Thánh ăn chay, hướng đến việc bác ái - Ảnh 1.

Vị linh mục rảy nước Thánh rửa tội trong Lễ Phục sinh

NHẬT THỊNH

"Con đường Chúa Giêsu đến cứu chuộc con người là theo ý định của Chúa Cha. Ngài phải chết trên thập tự giá và sống lại để cứu con người. Phục sinh là niềm tin lớn nhất của người Công giáo. Đó là con đường mà Chúa đã hoàn tất trong việc cứu độ con người", vị linh mục giải thích. 

Với Lễ Giáng sinh, người Công giáo sẽ trang hoàng lộng lẫy còn Lễ Phục sinh có nhiều hoạt động tưởng niệm.

Sống bác ái, yêu thương

Vị linh mục cho hay, mầu nhiệm Phục sinh hay Thánh lễ Phục sinh thôi thúc con người phải biến đổi cuộc sống, hướng đến sự bác ái, yêu thương lẫn nhau. Lễ Phục sinh cũng có ý nghĩa con người không tuyệt vọng, tin vào sự sống đời sau.

Lễ Phục sinh của người Công giáo: Tuần Thánh ăn chay, hướng đến việc bác ái - Ảnh 2.

Người Công giáo cầu nguyện dưới ánh sáng của ngọn nến Phục sinh

NHẬT THỊNH

Lễ Tro là ngày bắt đầu Mùa Chay kéo dài 40 ngày. Mùa Chay bắt đầu từ Lễ Tro. Đây chính là sự nhắc nhở tới 40 ngày mà Chúa Giêsu đã trải qua trong sa mạc để ăn chay và cầu nguyện. Mùa Chay là sự chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh.

Tuần cuối cùng của Mùa Chay là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, người Công giáo ăn chay tưởng niệm ngày Chúa mất. Ngày Chúa mất là ngày đau buồn nên con người phải chay tịnh, nhìn nhận tội lỗi. Cuộc sống mong manh, con người nhận ra phải trở về với Chúa nhờ chay tịnh. Bước vào Lễ Phục sinh là Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thứ sáu Tuần Thánh là ngày tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Lễ Phục sinh của người Công giáo: Tuần Thánh ăn chay, hướng đến việc bác ái - Ảnh 3.

Người Công giáo nhận trứng Phục sinh khi tham dự Thánh lễ

NHẬT THỊNH

"Người Công giáo có hai ngày quan trọng bắt buộc ăn chay. Đó là ngày bước vào Mùa Chay còn gọi là thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh. Ngày ăn chay, người Công giáo ăn 1 bữa no và 2 bữa ít (không ăn vặt). Người Công giáo ăn chay kiêng thịt (có thể ăn cá, trứng, sữa,…)", chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài nói.

Lễ Phục sinh là lễ trọng. Trứng Phục sinh mang ý nghĩa có mầm sống trong quả trứng sẽ được nở ra. Năm nay, nhà thờ Vườn Xoài sẽ chuẩn bị trứng Phục sinh khi bà con tham dự Thánh lễ sẽ phát cho họ.

"Người Công giáo thực hiện những hoạt động bác ái, hướng con người đến việc yêu thương, quan tâm đến những người nghèo khổ, khuyết tật", vị linh mục cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.