Hội đồng y khoa độc lập hội chẩn miễn phí cho bệnh nhân

20/06/2019 04:25 GMT+7

Hội đồng y khoa sẽ hội chẩn miễn phí cho tất cả hồ sơ bệnh án với mục đích giúp người dân có thêm ý kiến chẩn đoán độc lập từ nhiều bác sĩ đầu ngành.

Hôm 19.6, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) đã ra mắt chương trình City Plus, tư vấn ý kiến y khoa độc lập nhằm đem lại chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
City Plus là chương trình hội chẩn, tư vấn ý kiến y khoa độc lập, với sự tham gia của hội đồng y khoa gồm nhiều bác sĩ đầu ngành tại nhiều bệnh viện trong TP.HCM và cả nước.
Hội đồng y khoa City Plus sẽ hội chẩn miễn phí cho tất cả bệnh nhân cần tư vấn, gửi hồ sơ bệnh án về chương trình.
Hội chẩn nhằm giúp bệnh nhân có thêm ý kiến chẩn đoán bệnh án độc lập từ hội đồng nhiều bác sĩ đầu ngành để so sánh đối chiếu, giải đáp thắc mắc và có sự lựa chọn trong điều trị, tránh sai sót.
Được biết, từ đầu tháng 6, City Plus đã thử nghiệm và hội chẩn, đưa ra phát đồ điều trị thành công cho nhiều ca bệnh nặng.
“Chúng tôi mong muốn khi đi vào hoạt động, City Plus sẽ giúp người dân tìm được đúng bác sĩ giỏi trong nước để được điều trị bệnh, tránh các sai sót y khoa và không phải di chuyển ra nước ngoài với chi phí tốn kém”, bác sĩ John Lucas, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế City, chia sẻ.
Hội đồng y khoa của City Plus được công bố gồm nhiều chuyên gia như: phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; bác sĩ John Loius Lucas, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế City; bác sĩ Ramsey Hatsan, Kiểm định viên quốc tế cho tổ chức JCI tại Mỹ, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City; phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Cường, nguyên Trưởng Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Giám đốc y khoa Bệnh viện Quốc tế City; giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội Tim mạch TP.HCM, Chủ nhiệm Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM), thạc sĩ - bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Phó giám đốc y khoa, Bệnh viện Quốc tế City...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.