'Hội nghị Diên Hồng' của kiều bào sắp diễn ra tại Hà Nội

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
02/07/2024 15:36 GMT+7

Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó, có hơn 600.000 trí thức có trình độ đại học trở lên. Năm 2023, lượng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 16 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2022.

Chiều 2.7, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4; Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024; Trại hè Việt Nam 2024.

Theo đó, từ ngày 21.8 - 24.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bên liên quan tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4; Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Bà Lê Thị Thu Hằng cho hay đây là sự kiện lớn và được ví như "hội nghị Diên Hồng" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc tổ chức sự kiện này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và dự kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc vào sáng 22.8.

'Hội nghị Diên Hồng' của kiều bào sắp diễn ra tại Hà Nội- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ trì buổi họp báo

T.N

Ba lần trước, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới được tổ chức vào các năm 2009, 2012, 2016. Năm nay, sự kiện lấy chủ đề là "Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước".

Lê Thị Thu Hằng cho hay đây là kênh quan trọng để các kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về trao đổi, đóng góp, hiến kế cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Đồng thời cũng là dịp để các cơ quan trong nước nắm được tình hình, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của kiều bào để từ đó đẩy mạnh các chính sách, hoạt động hỗ trợ.

Dự kiến có 600 người tham gia sự kiện lần này, trong đó gồm 400 đại biểu kiều bào và 200 đại biểu trong nước, các nội dung thảo luận như sau:

  • Ngày 22.8: Phiên Khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4; Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Các chủ đề nội dung thảo luận của diễn đàn gồm: "Trí thức và chuyên gia kiều bào hiến kế về các vấn đề phát triển xanh, bền vững của đất nước", "Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam", "Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước", "Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào" và "Kiều bào - Sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt".
  • Ngày 23.8: Chương trình tổ chức cho các đại biểu đi khảo sát thực tế, gặp gỡ, trao đổi với địa phương và doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có thăm Khu công nghệ cao tại Hà Nội và một số cơ sở văn hóa và kinh tế tại Việt Nam.

Về Trại hè Việt Nam 2024, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay đây cũng là chương trình thường niên (từ năm 2003) do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì và phối hợp các bên liên quan tổ chức. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho kiều bào trẻ tiêu biểu ở khắp nơi trên thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc.

Chương trình năm nay có chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", diễn ra từ ngày 14.7 - 29.7 và dự kiến có 120 đại biểu về từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

'Hội nghị Diên Hồng' của kiều bào sắp diễn ra tại Hà Nội- Ảnh 2.

Buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4

T.N

Theo ban tổ chức chương trình, Trại hè Việt Nam 2024 sẽ khai mạc tại Hà Nội, bế mạc tại TP.HCM và đi qua các địa phương: Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Có nhiều hoạt động trong suốt chương trình này, điển hình là tri ân tổ tiên, các anh hùng liệt sĩ; gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên kiều bào với nhau và với thanh niên trong nước; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục truyền thống của dân tộc; tham quan các danh lam thắng cảnh, văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam.

Đóng góp lớn cho quê nhà của 6 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài

Theo thống kê, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có hơn 600.000 trí thức có trình độ đại học trở lên. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy năm 2023, kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 16 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2022. Riêng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 9,5 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây được xem là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.