Hội nghị G20 khai mạc tại Indonesia

15/11/2022 07:00 GMT+7

Hội nghị cấp cao thường niên của nhóm G20 (20 nền kinh tế phát triển và mới nổi) diễn ra trong hai ngày 15 - 16.11 tại Bali (Indonesia), giữa lúc kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

Đây là sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo các nước dự trực tiếp sau khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu vào đầu năm 2020. Với chủ đề “Recover Together, Recover Stronger” (Hồi phục cùng nhau, Hồi phục mạnh hơn), nước chủ nhà Indonesia đã vạch ra chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề như phục hồi kinh tế sau đại dịch, y tế toàn cầu và năng lượng bền vững, theo tờ The Guardian.

Hội nghị G20 diễn ra tại Bali

Reuters

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều đang phải đương đầu những khó khăn, chứng kiến lạm phát không ngừng gia tăng và nguy cơ suy thoái ngày càng cận kề. Trong khi đó, xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Hội đàm Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập: Thành quả 'ngoại giao thầm lặng' Mỹ-Trung

Giới quan sát dự báo rằng cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc có thể sẽ làm lu mờ triển vọng hợp tác về kinh tế tại hội nghị G20 năm nay. Indonesia đã tìm cách duy trì tính trung lập của diễn đàn G20, từ chối lời kêu gọi của Ukraine và các nước phương Tây về việc loại Nga khỏi hội nghị, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về an ninh lương thực và năng lượng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông không muốn căng thẳng địa chính trị phủ bóng lên sự kiện mà theo ông “không phải là một diễn đàn chính trị”. Một ngày trước hội nghị, ông kêu gọi Ủy ban Châu Âu và nhóm G7 thể hiện sự “ủng hộ và linh động” để hội nghị G20 có thể đưa ra tuyên bố chung, Reuters đưa tin.

Ngày 13.11, ông Widodo cũng đã ra mắt một quỹ phòng chống đại dịch của nhóm G20 nhằm cải thiện mức độ sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong tương lai. Đến nay, quỹ đã huy động được khoảng 1,4 tỉ USD, bao gồm đóng góp từ Indonesia, Mỹ và EU, cũng như từ các nhà tài trợ và các tổ chức từ thiện như Quỹ Bill và Melinda Gates.

Nga bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Lavrov nhập viện ở Indonesia

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua cho biết các chủ đề sẽ được thảo luận tại hội nghị G20 bao gồm biến đổi khí hậu, kinh tế toàn cầu, an ninh và xung đột Nga - Ukraine. Ông không nghĩ hội nghị sẽ đạt được đột phá trong bất cứ vấn đề then chốt nào nhưng hy vọng các nước sẽ đi đến đồng thuận về đường hướng chung để tiếp tục tiến lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.