Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp diễn ra, tìm kiếm cam kết về Ukraine

03/12/2021 23:00 GMT+7

Điện Kremlin thông báo đã xác định thời điểm để Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đối thoại trực tuyến và chỉ chờ Washington xác nhận.

Tổng thống Joe Biden gặp Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6

Reuters

Cố vấn đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 3.12 cho biết hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo Nga và Mỹ có thể diễn ra trong vài ngày nữa nhưng Moscow đang chờ Mỹ chốt ngày, theo AP.

Ông Ushakov nói rằng Tổng thống Putin dự định tìm kiếm một cam kết ràng buộc pháp lý của Tổng thống Biden liên quan việc NATO mở rộng về hướng đông và không triển khai các hệ thống vũ khí lên lãnh thổ của các nước láng giềng Nga như Ukraine, việc theo Nga là sẽ gây đe dọa đến nước này.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau khi khủng hoảng Ukraine tiếp diễn

Ông Ushakov nhấn mạnh Nga từ lâu đã yêu cầu thỏa thuận như vậy, đặc biệt là trong thời điểm leo thang căng thẳng hiện nay. “Với tình hình căng thẳng, nhu cầu cấp bách hiện nay là cung cấp cho chúng tôi sự đảm bảo thích hợp. Tình hình không thể tiếp tục theo cách này”, ông Ushakov nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa gặp trực tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Thụy Điển ngày 2.12 để yêu cầu Moscow rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Ông Lavrov cảnh báo rằng phương Tây đang đùa với lửa khi bác bỏ quyền can thiệp của Nga trong việc NATO kết nạp các nước từng là một phần của Liên Xô.

Sự căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang trong vài tuần qua khi Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga tập trung quân gần biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 3.12 thông báo với giới nghị sĩ quốc hội nước này rằng quân số hiện tại của Nga gần Ukraine và Crimea ước tính là 94.300 binh sĩ. Ông Reznikov còn dẫn phân tích của lực lượng tình báo cảnh báo Moscow có thể sẵn sàng leo thang vào cuối tháng 1.2022.

Đáp lại, Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) Konstantin Kosachev khẳng định nước này không có ý định tấn công Ukraine. “Chúng tôi không có bất kỳ hoạt động quân sự leo thang nào gần biên giới Ukraine. Không có sự chuẩn bị nào đang diễn ra cho một cuộc tiến công”, ông Kosachev nói với kênh Russia-24.

Ukraine tập trận rầm rộ giữa căng thẳng với Nga

Ngược lại, Moscow cho rằng Ukraine có thể sử dụng vũ lực để chiếm lại vùng Donbass ở miền đông hiện do quân đối lập kiểm soát. Bộ Ngoại giao Nga gần đây tuyên bố Kiev đã điều đến phân nửa quân đội, tương đương khoảng 125.000 binh sĩ, đến miền đông để đối phó lực lượng đối lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.