Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi có gì đáng chú ý?

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi có gì đáng chú ý?

27/07/2023 20:51 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi của Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón các phái đoàn từ khắp lục địa này vào hôm 27.7.

Đây là sự kiện diễn ra trong bối cảnh Nga rút khỏi thỏa thuận biển Đen. Thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc an toàn từ khỏi cảng miền nam giữa cuộc xung đột.

Có thể mong đợi gì từ hội nghị Nga-châu Phi?

Như vậy, vấn đề ngũ cốc sẽ được chú trọng ở hội nghị St Petersburg.

Các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ tìm kiếm sự đảm bảo từ Tổng thống Putin về nguồn cung ngũ cốc.

Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago, một tiêu chuẩn của giá toàn cầu, đã tăng khoảng 20% kể từ khi Nga kết thúc thỏa thuận vào ngày 17.7.

Có thể mong đợi gì từ hội nghị Nga-châu Phi? - Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại Sochi, Nga năm 2019

REUTERS

Trong một bài viết trước hội nghị thượng đỉnh trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói thỏa thuận biển Đen đã bị các công ty thương mại của Mỹ và châu Âu khai thác một cách "trơ trẽn" và chưa đến 3% lượng ngũ cốc được vận chuyển đến các nước nghèo nhất.

"Họ hành động như một chiếc máy hút bụi, hút sạch mọi nguồn cung cấp trên thị trường lương thực toàn cầu. Vì lợi ích của riêng họ. Lạm dụng sự độc quyền của họ. Và đặt các nước đang phát triển vào thế bất lợi", ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho biết Nga đang mong đợi một vụ thu hoạch kỷ lục trong năm nay.

Nhà lãnh đạo nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp ngũ cốc thương mại và miễn phí cho các nước châu Phi.

Các vấn đề khác trong hội nghị

Đằng sau hậu trường, một số quốc gia dự kiến sẽ tìm kiếm thông tin về tương lai của nhóm lính đánh thuê Wagner, sau khi cuộc nổi loạn ngắn ngủi bất thành của nhóm này ở Nga vào tháng trước.

Công ty quân sự tư nhân Wagner cung cấp cơ chế an ninh cho các chính phủ ở Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Nga cho biết cũng sẽ có thêm cuộc thảo luận về một sáng kiến hòa bình châu Phi cho cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, phản ứng của Tổng thống Putin khi được trình bày đề xuất vào tháng trước là lặp lại một danh sách cáo buộc quen thuộc chống lại Ukraine và phương Tây.



Tổng thống Putin sẽ gặp nhiều lãnh đạo châu Phi trong hội nghị thượng đỉnh ở Nga

Nước nào sẽ tham gia hội nghị?

Tổng thống Putin khó lòng công du đến nhiều nước vì lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế. Điều này làm cho hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi trở thành cơ hội để ông thảo luận trực tiếp với các nhà lãnh đạo từ lục địa này.

Nga cho biết 49 phái đoàn châu Phi tham gia hội nghị.

Có 17 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự, giảm mạnh so với 45 người trong sự kiện gần đây nhất vào năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.