Hội thảo bàn về thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/12/2022 06:56 GMT+7

Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL và tỉnh Bắc Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17.12 tại Bắc Ninh.

Việc tổ chức hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Theo ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, hội thảo là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia đã góp phần lan tỏa di sản đờn ca tài tử Nam bộ

L.T

Dự kiến có khoảng hơn 800 đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp, cùng một số nhà khoa học dự qua kết nối trực tuyến. Hiện có 105 tham luận gửi đến hội thảo. Hội thảo gồm 2 phiên: phiên chuyên đề và phiên toàn thể. Ba nhóm nội dung chính gồm: thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có một báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia (phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn).

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho rằng chỉ riêng ngành văn hóa sẽ không giải quyết được những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa. Do đó, theo bà, thể chế, cơ chế chính sách về phát triển văn hóa phải lấy con người làm trung tâm, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nghiên cứu có cơ chế, chính sách phù hợp giữa các khu vực, vùng miền…

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, cho biết kết thúc hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, ban tổ chức sẽ đưa ra văn bản trong đó chỉ ra những vấn đề còn trống trong chính sách văn hóa, đưa ra những kiến nghị để các cơ quan liên quan hoàn thiện dần chính sách để thúc đẩy phát triển văn hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.