Hollywood vừa khép lại mùa phim hè thành công nhất trong vòng một thập niên qua. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ nhất của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới sau chuỗi ngày dài ảm đạm vì đại dịch và biến động kinh tế.
Theo dữ liệu từ hãng thống kê Rentrak được hãng tin AP trích dẫn, tổng doanh thu phòng vé nội địa Bắc Mỹ tính từ ngày 1.5 đến 31.8 đã cán mốc 4,61 tỉ USD (khoảng 116.800 tỉ đồng). Con số này tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt qua hầu hết các mùa phim hè trong mười năm qua, chỉ xếp sau cột mốc kỷ lục của năm 2013. Dù lượng vé bán ra chưa thể phục hồi hoàn toàn như giai đoạn trước đại dịch nếu tính đến yếu tố lạm phát, nhưng giới quan sát đánh giá đây chính là thời điểm Hollywood tìm lại phong độ vốn có.

The Odyssey góp phần tạo nên kỷ lục doanh thu phòng vé mùa hè cho định dạng màn hình lớn IMAX
Ảnh: AP
Trong nhiều năm qua, sự lạc quan như vậy rất khó tìm thấy ở một ngành công nghiệp liên tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thiên tai, các cuộc bãi công và sự suy thoái kinh tế. Sự hồi sinh này diễn ra ngay cả khi Hollywood vẫn đang đối mặt với những biến động lớn, bao gồm thương vụ thâu tóm giữa các tập đoàn giải trí hay sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI). Đạo diễn Dave Green nhận định trên AP rằng ông cảm thấy vô cùng lạc quan về khả năng tự biến đổi và phục hồi liên tục của ngành điện ảnh khi khán giả bắt đầu đổ xô đến rạp vì những giá trị mà họ thực sự quan tâm.
Theo AP, điểm khác biệt lớn nhất của mùa phim năm nay không nằm ở các thương hiệu quen thuộc mà đến từ sự trỗi dậy của những nhân tố mới. Tên tuổi của các đạo diễn, thay vì các nhãn hàng điện ảnh có sẵn, mới là thứ kéo khán giả Gen Z quay trở lại rạp chiếu.
Nhà làm phim trẻ và khán giả Gen Z giải cứu doanh thu phòng vé
Sức hút từ tên tuổi đạo diễn được thể hiện rõ qua thành công của The Odyssey do Christopher Nolan dàn dựng. Việc vị đạo diễn này biến một tác phẩm văn học kinh điển thành bom tấn mùa hè với doanh thu tiến sát mốc 1,6 tỉ USD (khoảng 40.500 tỉ đồng) đã khẳng định vị thế hàng đầu của ông tại Hollywood. Chiến thắng này cũng chứng minh bước đi đúng đắn của hãng Universal Pictures khi nhanh tay chiêu mộ Nolan ngay sau khi ông dứt áo ra đi khỏi Warner Bros. vì bất đồng quan điểm về chiến lược phát hành phim trên các nền tảng trực tuyến.
Bên cạnh đó, bộ phim Disclosure Day của Steven Spielberg cũng bỏ túi 241,3 triệu USD (khoảng 6.100 tỉ đồng) trên toàn cầu dù không tạo ra hiệu ứng quá rầm rộ. Bất ngờ lớn nhất mùa hè thuộc về Obsession của Curry Barker, nhà sáng tạo nội dung 26 tuổi trên YouTube chuyển sang làm đạo diễn. Với chi phí sản xuất dưới 1 triệu USD (khoảng 25,3 tỉ đồng), tác phẩm đã thu về hơn 500 triệu USD (khoảng 12.600 tỉ đồng) toàn cầu, trở thành một trong những dự án sinh lời cao nhất lịch sử điện ảnh. Tương tự, bộ phim Backrooms của đạo diễn 21 tuổi Kane Parsons (A24 sản xuất) cũng cán mốc 394,1 triệu USD (khoảng 9.900 tỉ đồng) dù kinh phí vỏn vẹn 10 triệu USD (khoảng 253 tỉ đồng).
Chia sẻ trên AP, đạo diễn trẻ Curry Barker cho biết Gen Z đã phát ngán với màn hình điện thoại sau những năm tháng cách ly vì đại dịch và muốn quay trở lại rạp để trải nghiệm không khí điện ảnh thực sự. Sự bùng nổ của các đạo diễn Gen Z xuất thân từ mạng xã hội đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử khi Obsession vượt mặt cả thương hiệu kinh điển Star Wars: The Mandalorian and Grogu (vốn chỉ đạt 345,4 triệu USD - khoảng 8.700 tỉ đồng).

Spider-Man: Brand New Day trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại với 2,34 tỉ USD
Ảnh: AP
Cuộc đua trải nghiệm màn ảnh rộng
Trái ngược với sự bứt phá của các nhà làm phim trẻ, hàng loạt thương hiệu lớn lại có dấu hiệu hụt hơi. Theo AP, Star Wars: The Mandalorian and Grogu chỉ đạt 345,4 triệu USD (khoảng 8.700 tỉ đồng) toàn cầu, một con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Phiên bản live-action Moana của Disney thu về 315,4 triệu USD (khoảng 7.900 tỉ đồng), trong khi bom tấn Supergirl của DC Studios dừng lại ở mức 126,4 triệu USD (khoảng 3.200 tỉ đồng).
Dù vậy, dòng phim siêu anh hùng vẫn có chỗ đứng nhờ Spider-Man: Brand New Day của Sony Pictures. Tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé với 2,34 tỉ USD (khoảng 59.300 tỉ đồng), trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại (chưa tính trượt giá). Sự thống trị của bộ đôi Tom Holland và Zendaya trong cả hai dự án đình đám nhất mùa hè là Spider-Man và The Odyssey đã phản ánh rõ nét sức ảnh hưởng quyết định của nhóm khán giả trẻ từ 14 - 29 tuổi. Theo thống kê từ hiệp hội Cinema United do AP dẫn lại, trung bình mỗi khán giả Gen Z đã đến rạp 6,1 lần trong năm qua, tăng đáng kể so với mức 4,9 lần của năm trước.
Bên cạnh yếu tố nội dung, sự bùng nổ của các định dạng màn hình lớn như IMAX 70 mm hay VistaVision cũng đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao giá trị mỗi tấm vé. Hãng tin AP dẫn lời ông Richard Gelfond, Giám đốc điều hành IMAX, cho biết doanh thu của hãng trong năm qua đã vượt mức trước đại dịch, trong đó riêng tháng 7 vừa qua đã lập kỷ lục doanh thu tháng cao nhất lịch sử với 257 triệu USD (khoảng 6.500 tỉ đồng) trên toàn thế giới nhờ hiệu ứng từ The Odyssey.
Sự phục hồi đà tăng trưởng trong mùa hè tạo tiền đề thuận lợi cho chuỗi dự án dự kiến ra mắt vào cuối năm nay như Avengers: Doomsday hay Dune: Part III, hứa hẹn tiếp tục đưa phòng vé toàn cầu hướng đến những kỷ lục mới.
Bình luận (0)