Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Một châu Á đang lên

23/09/2023 06:09 GMT+7

ASIAD 19 là kỳ đại hội có số lượng VĐV tham dự đông nhất trong lịch sử, với 12.500 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. Trong đó, VN tham dự với 504 thành viên.

Quốc kỳ VN tung bay ở Hàng Châu

Hôm qua (22.9) tại làng VĐV Hàng Châu (Trung Quốc) diễn ra lễ thượng cờ, đánh dấu sự có mặt của đoàn thể thao VN tại ASIAD 19. Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, Trưởng đoàn thể thao VN tại ASIAD 19, cho biết đến thời điểm hiện tại đã có hơn 300 trong tổng số 504 thành viên đoàn thể thao VN có mặt tại Trung Quốc, sẵn sàng chinh phục mục tiêu đoạt từ 2 - 5 HCV cùng phấn đấu đoạt nhiều suất tham dự Olympic Paris 2024.

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Một châu Á đang lên - Ảnh 1.

Đoàn thể thao VN tham dự lễ thượng cờ ASIAD 19

Quý Lượng

"Các thành viên đoàn thể thao VN được đón tiếp chu đáo, điều kiện ăn, ở, tập luyện tại đây phải nói là không chê vào đâu được", ông Đặng Hà Việt nói. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cũng đến thăm, động viên đoàn thể thao VN. "ASIAD 19 là nơi tập trung các VĐV ưu tú của đấu trường thế giới và châu lục, trong đó các VĐV VN cũng là những VĐV ưu tú, được tuyển chọn đào tạo. Vì thế, mỗi VĐV hãy nhận thức được rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mình để nỗ lực cao nhất", ông Hoàng Đạo Cương nhắn nhủ.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý các thành viên đoàn thể thao VN cần tuân thủ quy định của đại hội, luật và điều lệ thi đấu, tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của nước chủ nhà. Cố gắng nỗ lực thể hiện và truyền bá hình ảnh, đất nước con người VN thân thiện, mến khách, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục.

Hôm nay (23.9), đoàn thể thao VN tham dự lễ khai mạc ASIAD 19 với số lượng tối đa 120 thành viên theo quy định của ban tổ chức. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi) cùng xạ thủ Nguyễn Thị Hường (bắn súng) vinh dự cầm cờ đoàn thể thao VN diễu hành ở lễ khai mạc.

Tối 23.9, cả thế giới sẽ dồn sự chú ý về đây

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Một châu Á đang lên - Ảnh 2.

Linh vật của ASIAD 19 là bộ 3 robot Chenchen, Congcong, Lianlian. Bộ linh vật này có tên gọi chung là “Giang Nam ức”

AFP

Lễ khai mạc xanh

"Một châu Á đang lên" chính là chủ đề tại buổi lễ khai mạc ASIAD 19. Với mục tiêu tổ chức một kỳ đại hội xanh, ban tổ chức đã nỗ lực mang đến một ASIAD lần đầu tiên không có carbon. Khái niệm "xanh", "thông minh", "tiết kiệm" và "văn minh" được thể hiện rõ ràng trong từng chi tiết. Và tại buổi lễ khai mạc cũng sẽ truyền tải thông điệp này.

Sân Big Lotus, nơi diễn ra lễ khai mạc

Lễ khai mạc được chia làm 3 chương, bao gồm "Phong cách dân tộc và vần điệu tao nhã", "Thủy triều sông Tiền Đường" và "Cùng nhau bước đi". Ở chương một và chương hai, các nghệ sĩ cùng với công nghệ sẽ tái hiện, lồng ghép những biểu tượng và hình ảnh đặc trưng của Hàng Châu và Chiết Giang. Phần ba là màn trình diễn thể hiện văn hóa Trung Hoa, tinh thần thể thao châu Á và sự hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Bài hát chính thức của ASIAD 19 có tên "The love we share" (tạm dịch “Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương”), được trình bày bởi ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tôn Nam. 

Tổng đạo diễn lễ khai mạc ASIAD 19 Sha Xiaolan cho biết, buổi lễ có màu chủ đạo xanh lam và xanh lục, đồng thời sẽ phá vỡ truyền thống khi không bắn pháo hoa vì tuân thủ thông điệp bảo vệ môi trường trong việc tổ chức sự kiện này. "Chúng tôi sẽ truyền tải vẻ đẹp của núi và sông trực tiếp lên sân khấu, sử dụng sự kết hợp đầy mê hoặc giữa hiệu ứng hình ảnh 3D bằng mắt thường và hình ảnh ảo. Điều này sẽ tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục, nơi người biểu diễn có thể bước đi trong một bức tranh và đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ", ông Sha Xiaolan nói. Một dấu ấn khác của lễ khai mạc ASIAD 19 là lần đầu sử dụng phương pháp kỹ thuật số trong nghi thức lắp ngọn lửa truyền thống. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có mặt tại Hàng Châu để tham dự lễ khai mạc. 

Trước ngày khai mạc đã diễn ra vòng loại các môn đồng đội như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển, rowing, bóng bàn. Đoàn thể thao VN có nhiều VĐV môn rowing vượt qua vòng loại để có mặt ở chung kết. Ngày mai (24.9) ASIAD 19 bước vào ngày tranh tài chính thức đầu tiên, tranh HCV các môn, phân môn: đấu kiếm, judo, rowing, thể dục nghệ thuật, 5 môn phối hợp, bắn súng, bơi, taekwondo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.