Hơn 1,2 triệu USD cho lá thư viết phương trình nổi tiếng của Albert Einstein

23/05/2021 10:12 GMT+7

Một lá thư của nhà vật lý vĩ đại người Đức Albert Einstein đã thu về hơn 1,2 triệu USD trong một cuộc đấu giá nhờ vào dòng chữ ghi phương trình nổi tiếng “E = mc2”, theo báo The Hill hôm 22.5.

Cuộc đấu giá bắt đầu từ ngày 13.5 và kết thúc hôm 20.5, và người cuối cùng giành được quyền mua lá thư là một nhà sưu tập không nêu tên.
Phó chủ tịch điều hành hãng đấu giá RR Auction, Bobby Livingston cho hay số tiền thu được vượt xa kỳ vọng trước đó là hơn 400.000 USD cho bức thư chứa phương trình nổi tiếng.
Lá thư viết tay, vỏn vẹn một trang được gửi cho nhà vật lý học người Mỹ gốc Ba Lan Ludwik Silberstein và đề ngày 26.10.1946.
Sinh thời, nhà vật lý Silberstein là một trong những người thách thức các giả thuyết của nhà bác học Einstein. Và lá thư chứa phương trình nổi tiếng trong giới vật lý, theo đó khối lượng và năng lượng có thể hoán đổi cho nhau và thời gian không phải là tuyệt đối.
Lá thư viết: “Câu hỏi của ông có thể được trả lời thông qua công thức E = mc2”.
RR Auction cho hay, theo các nhân viên lưu trữ của Dự án Tài liệu Einstein tại Viện Công nghệ California (Mỹ) và Đại học Hebrew ở Jerusalem, hiện trên thế giới chỉ có 3 tài liệu khác mang theo phương trình nổi tiếng của nhà vật lý học thiên tài.

Tấm vải dính máu của Hoàng đế Napoleon ra sàn đấu giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.